Lợi nhuận hoạt động của POSCO giảm 38% trong năm 2020

POSCO, nhà sản xuất thép hàng đầu Hàn Quốc, ngày 28/1 cho biết lợi nhuận hoạt động của hãng này đã giảm 37,9% trong năm 2020 trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đã tác động đến nhu cầu thép toàn cầu.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: Danh Lam/TTXVN)
Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: Danh Lam/TTXVN)

POSCO, nhà sản xuất thép hàng đầu Hàn Quốc, ngày 28/1 cho biết lợi nhuận hoạt động của hãng này đã giảm 37,9% trong năm 2020 trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã tác động đến nhu cầu thép trên toàn cầu.

POSCO báo cáo lợi nhuận hoạt động ở mức 2.400 tỷ won (2,15 tỷ USD) và lợi nhuận ròng ở mức 1.700 tỷ won trong năm 2020, giảm 9,8%. Doanh thu của POSCO đã giảm 10,2% so với năm trước xuống 57.700 tỷ won.

[Malaysia áp thuế chống bán phá giá thép của Việt Nam]

Bất chấp tình hình dịch COVID-19, lợi nhuận của POSCO đã cho thấy những dấu hiệu phục hồi trong nửa cuối năm 2020. Chẳng hạn như, lợi nhuận hoạt động của POSCO trong quý II/2020 ở mức 167,7 tỷ won, sau đó tăng lên lần lượt là 666,7 tỷ won và 863,4 tỷ won trong quý III và quý IV.

Chi phí nguyên liệu thô tăng có thể gây sức ép cho POSCO, tuy nhiên, nhà sản xuất này có thể tăng giá bán sản phẩm thép giữa bối cảnh nhu cầu tăng mạnh, qua đó có thể giúp cải thiện lợi nhuận của nhà sản xuất thép này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.