Lũ lụt, lở đất ở Ấn Độ và Nepal khiến hơn 100 người thiệt mạng

Số người thiệt mạng có thể còn gia tăng do mưa vẫn xối xả trút xuống nhiều khu vực, giới chuyên gia cho rằng băng tan, xây hồ thủy điện ồ ạt và phá rừng đã góp phần gây ra thảm họa lũ lụt, sạt lở đất.
Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân khỏi vùng ngập lụt tại bang Kerala, Ấn Độ ngày 17/10/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)
Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân khỏi vùng ngập lụt tại bang Kerala, Ấn Độ ngày 17/10/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ít nhất 116 người đã thiệt mạng và nhiều người mất tích do mưa lũ, lở đất tàn phá Ấn Độ và Nepal trong những ngày qua.

Trao đổi với báo giới ngày 20/10, nhà chức trách Ấn Độ cho biết tại bang miền Bắc Uttarakhand, 46 người đã thiệt mạng và 11 người vẫn đang mất tích, trong khi số người thiệt mạng tại bang miền Nam Kerala là 39 người.

Trước đó một ngày, Cơ quan Khí tượng Ấn Độ đã gia hạn và nâng mức độ cảnh báo về thời tiết nguy hiểm, đồng thời dự báo mưa lớn tiếp diễn trong những ngày tới.

Một số khu vực đã bị ngập sau khi ghi nhận lượng mưa hơn 400mm vào ngày 18/10 vừa qua, gây lở đất và lũ lụt trên diện rộng.

[Hàng chục người thiệt mạng và mất tích do mưa lũ tại Ấn Độ]

Nhà chức trách bang Uttarakhand đã ra lệnh đóng cửa các trường học và cấm tất cả hoạt động tôn giáo, du lịch trên toàn bang.

Hình ảnh đăng tải trên truyền hình và truyền thông xã hội cho thấy mưa lớn gây ngập đến 40cm ở khu vực gần hồ Nainital, một địa danh du lịch nổi tiếng ở Ấn Độ, và đoạn sông Hằng chảy qua thành phố Rishikesh đã tràn bờ. Hơn 100 khách du lịch đã bị mắc kẹt tại một khu nghỉ mát.

Tháng Hai vừa qua, lũ lụt tại Uttarakhand cũng đã cướp đi sinh mạng của khoảng 200 người.

Trong khi đó, tại Nepal, cơ quan quản lý thiên tai nước này cho biết 31 người đã thiệt mạng do mưa lớn gây lũ lụt và sạt lở đất, trong khi 43 người bị mất tích.

Nhà chức trách cho biết số người thiệt mạng có thể còn gia tăng do mưa vẫn xối xả trút xuống nhiều khu vực.

Giới chuyên gia cho rằng ngoài tình trạng ấm lên toàn cầu khiến băng tan nhiều hơn, việc xây dựng hồ thủy điện và nạn phá rừng cũng là nguyên nhân gây ra lũ lụt và sạt lở đất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.