Lực lượng an ninh Israel bắn vào người Palestine

Tại biên giới với Dải Gaza, một người chết và 125 người bị thương khi quân đội Israel chĩa súng vào người biểu tình Palestine.
Ít nhất 12 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương trong ngày 15/5 khi cáclực lượng Israel nổ súng vào những người Palestine biểu tình ở dọc biên giớigiữa Israel với Lebanon, Syria, và Dải Gaza của Palestine.

Các cuộc biểu tình nhân Ngày Nakba, còn gọi là Ngày thảm họa, đã trở thành hoạtđộng tưởng niệm hàng năm của những người Palestine phải rời bỏ nhà cửa sau sựkiện thành lập Nhà nước Israel.

Tại biên giới với Dải Gaza của Palestine, một người thiệt mạng và 125 người đãbị thương khi quân đội Israel chĩa súng vào khoảng 1.000 người Palestine biểutình tại cửa khẩu Erez.

Cũng nhân dịp Ngày Nakba, khoảng 5.000 người Palestine đã xuống đường biểu tìnhtại thành phố Rafah, giáp ranh giữa Gaza và Ai Cập.

Tại biên giới với Lebanon, quân đội Israel đã nổ súng làm 10 người thiệt mạng vàkhoảng 100 người bị thương khi hàng nghìn người tị nạn, chủ yếu là ngườiPalestine, biểu tình nhân dịp Ngày Nakba.

Trong khi đó, hàng nghìn người biểu tình từ Syria đã tràn vào cao nguyên Golan,vùng lãnh thổ bị Israel chiếm đóng từ cuộc chiến tranh năm 1967. Quân đội Israelđã nổ súng làm hai người thiệt mạng. Đây là vụ bạo lực nghiêm trọng nhất kể từsau thỏa thuận ngừng bắn năm 1974 giữa hai nước.

Quân đội Israel lập luận rằng "hàng trăm người Syria phá rối trật tự đã xâm phạmlãnh thổ Israel" và "người biểu tình ở miền Nam Lebanon cố tình vượt biên vàoIsrael, khiến các binh sĩ phải nổ súng." Quân đội cho biết, trong các vụ việcnày, ba sĩ quan và 10 binh sĩ Israel đã bị thương.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố các cuộc biểu tìnhtrên "liên quan đến sự tồn vong của Nhà nước Israel," vì vậy cần phải giảiquyết.

Phản ứng trước tình trạng bạo lực nghiêm trọng này, Bộ Ngoại giao Syria đã kịchliệt lên án hành động phạm tội của Israel chống lại người dân Syria, đồng thờikêu gọi cộng đồng quốc tế buộc Israel phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Trong khiđó, Lebanon gửi kiến nghị lên Liên hợp quốc, kêu gọi Liên hợp quốc ngăn chặn cáchành động khiêu khích và tấn công của Israel.

Trước tình trạng này, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã kêu gọi tất cảcác bên thể hiện sự kiềm chế.

Tuyên bố ngày 15/5 của ông Ban Ki-moon nêu rõ: "Tổng Thư ký Liên hợp quốc đặcbiệt lo ngại về con số thương vong lớn, hối thúc các bên kiềm chế, không tìmcách có thêm hành động gây hấn nào nữa nhằm ngặn chặn căng thẳng và bạo lực leothang."

Các vụ bạo lực trên xảy ra trong bối cảnh người phụ trách cơ quan nhân đạo củaLiên hợp quốc, bà Valerie Amos đang ở thăm Đông Jerusalem và khu Bờ Tây nhằm kêugọi chấm dứt bạo lực. Bà Amos cũng bày tỏ đặc biệt lo ngại về tình trạng bạo lựcnày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Căn cứ không quân của Nga tại Syria. (Nguồn: DW)

Căn cứ không quân của Nga tại Khmeimim bị tấn công

Những đối tượng thực hiện vụ tấn công có thể là người Uzbek thiểu số và thuộc “Đảng Hồi giáo Turkestan” bị cấm hoạt động ở Nga - một nhóm cực đoan không muốn tham gia chính quyền mới của Syria.

Bên trong một cơ sở hạt nhân của Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Iran cảnh báo nguy cơ đàm phán hạt nhân thất bại

Ngày 19/5, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-Ravanchi cảnh báo các cuộc đàm phán hạt nhân sẽ thất bại nếu Mỹ khăng khăng yêu cầu nước này giảm hoạt động làm giàu urani xuống mức bằng không.