Lực lượng đối lập Syria tẩy chay vòng hòa đàm mới ở Astana

Người phát ngôn phái đoàn của phe đối lập Syria, ông Osama Abu Zeid tuyên bố các phe cánh đối lập Syria sẽ không tham dự vòng đàm phán mới với các quan chức Chính phủ Syria tại Astana của Kazakhstan.
Lực lượng đối lập Syria tẩy chay vòng hòa đàm mới ở Astana ảnh 1Người phát ngôn phái đoàn của phe đối lập Syria, ông Osama Abu Zeid. (Nguồn: Reuters)

AFP đưa tin, ngày 13/3, người phát ngôn phái đoàn của phe đối lập Syria, ông Osama Abu Zeid tuyên bố các phe cánh đối lập Syria sẽ không tham dự vòng đàm phán mới với các quan chức Chính phủ Syria tại thủ đô Astana của Kazakhstan.

Theo ông Zeid, "các nhóm đối lập đã quyết định không tham dự (hòa đàm) ở Astana."

Ông nêu rõ, một trong những lý do cho việc tẩy chay này là "những cam kết liên quan tới việc chấm dứt các hành động thù địch chưa được hoàn thành."

Vòng đàm phán thứ ba ở Astana, do Nga (đồng minh của Chính phủ Syria) và Thổ Nhĩ Kỳ (ủng hộ phe đối lập) làm trung gian, dự kiến bắt đầu vào ngày 14/3./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục