Lực lượng nước ngoài tại vùng thiên tai của Philippines

Ngày 16/11, Thủ tướng Anh David Cameron thông báo Anh viện trợ bổ sung 30 triệu bảng (tương đương 48 triệu USD) cho công tác cứu trợ tại Philippines.
Lực lượng nước ngoài tại vùng thiên tai của Philippines ảnh 1Mỹ, Anh, Australia cùng nhiều quốc gia đang đưa các thiết bị hạng nặng và nguồn lực quân sự tới giúp khắc phục hậu quả của siêu bão Haiyan

Cộng đồng quốc tế tiếp tục chung tay cứu trợ nạn nhân siêu bão Haiyan tại Philippines.
 
Ngày 16/11, Thủ tướng Anh David Cameron thông báo Anh viện trợ bổ sung 30 triệu bảng (tương đương 48 triệu USD) cho công tác cứu trợ tại Philippines. Chính quyền London cũng đã gửi tàu sân bay IMS Illustrious tới Philippines để hỗ trợ công tác cứu hộ và đang triển khai máy bay vận tải RAF C-130 tới quốc gia Đông Nam Á này.
 
Trước đó, Anh đã cam kết viện trợ 23 triệu bảng (gần 37 triệu USD) cho Philippines để khắc phục hậu quả bão Haiyan.
 
Trong khi đó, Nhóm Giảm nhẹ thiên tai Nhật Bản gồm 25 nhân viên y tế đã triển khai công tác khám chữa bệnh cho các cư dân thành phố Tacloban trên đảo Leyte, miền Trung Philippines, địa phương bị tàn phá nặng nề nhất.
 
Chính phủ Nhật Bản cũng đang phái 3 tàu thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) và 1.180 binh sỹ SDF tới đảo Leyte để hỗ trợ công tác cứu trợ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục