Lượng khách du lịch quốc tế qua Cửa khẩu Móng Cái tăng đột biến

Trong 4 ngày Tết (từ mùng 1 đến trưa mùng 4 Tết) có gần 2 vạn lượt khách làm thủ tục nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, mức cao nhất từ trước đến nay.
Lượng khách du lịch quốc tế qua Cửa khẩu Móng Cái tăng đột biến ảnh 1Khách du lịch quốc tế đến với thành phố Móng Cái được đón tiếp chu đáo, mùng tuổi đầu năm lấy may. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Bà Phạm Thị Oanh, Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cho biết lượng khách làm thủ tục nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái trong 4 ngày Tết (từ mùng 1 đến trưa mùng 4 Tết) lên tới gần 2 vạn lượt, mức cao nhất từ trước đến nay.

Với nhiều giải pháp đột phá và kích cầu đối với du lịch, lượng khách đến với Móng Cái trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 đã tăng cao so với các năm trước. Riêng sáng mùng 1 Tết có khoảng 3.000 khách quốc tế từ Hong Kong, Macau, Đài Loan, Bắc Hải, Nam Ninh, Trung Quốc tới “xông đất” thành phố, đây là con số cao nhất từ trước tới nay.

Đặc biệt, ngày mùng 3 Tết, Móng Cái đón lượng khách lớn nhất, đạt gần 6.500 khách, hầu hết du khách đến từ Trung Quốc, tham gia chương trình tham quan du lịch tại Móng Cái và một số tuyến nội địa của Việt Nam.

Bà Phạm Thị Oanh cho biết lượng khách nhập cảnh trong ngày mùng 4 Tết vẫn tiếp tục ở mức cao, dự kiến Móng Cái sẽ đón thêm khoảng 4.000 lượt du khách quốc tế trong ngày này.

Thời gian qua, thành phố Móng Cái đã nỗ lực với nhiều giải pháp tích cực để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, trong đó có việc tạo lập môi trường kinh doanh du lịch văn minh thông qua xây dựng thương hiệu gắn với “3T đó là: thân thiện-tin cậy-tiện lợi;” phát huy hiệu quả các sản phẩm du lịch đã thu hút được lượng lớn du khách tới tham quan.

Mới đây, Móng Cái thí điểm tạm thời đón khách du lịch Trung Quốc sử dụng giấy thông hành tham quan tại thành phố; đưa 3 tuyến và 12 điểm du lịch đi vào hoạt động.

Móng Cái cũng đã hoàn tất thủ tục tham mưu đề xuất xin ý kiến và tổ chức ký kết Bản thỏa thuận về thiết lập quan hệ thành phố hữu nghị với thành phố Đông Hưng (Trung Quốc); ký kết thỏa thuận hợp tác du lịch giữa Khu du lịch Trà Cổ (Móng Cái) và Khu du lịch Bạch Lãng Than (Trung Quốc) để không ngừng thu hút khách du lịch nước ngoài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục