Malaysia bác tin Triều Tiên đứng sau cái chết của ông Kim Jong-nam

Phó Thủ tướng Malaysia nói rằng thông tin Triều Tiên đứng sau cái chết của ông Kim Jong-nam, người anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, chỉ là tin đồn.
Malaysia bác tin Triều Tiên đứng sau cái chết của ông Kim Jong-nam ảnh 1 Ông Kim Jong-nam. (Nguồn: Thestar.com.my)

Ngày 16/2, hãng Bernama đưa tin, Phó Thủ tướng Malaysia, Ahmad Zahid Hamidi, nói rằng thông tin Triều Tiên đứng sau cái chết của ông Kim Jong-nam, người anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, chỉ là tin đồn.

Theo ông Zahid, vụ việc xảy ra với ông Kim Jong-nam chỉ là trường hợp cá biệt, có thể xảy ra ở bất cứ nước nào.

Cho đến nay, chưa có quan chức Bình Nhưỡng nào liên hệ trực tiếp với ông nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên, ông biết họ đang liên hệ với Bộ Ngoại giao Malaysia.

Ông Zahid cho rằng vụ việc này sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ song phương giữa Triều Tiên và Malaysia.

Chính phủ Malaysia sẽ duy trì và củng cố quan hệ ngoại giao với bất cứ nước nào có Đại sứ quán tại Malaysia, ông tuyên bố.

Trả lời câu hỏi của báo giới về việc ông Kim Jong-nam đến Malaysia khi nào và vì sao lại đến nước này, Phó Thủ tướng Zahid cho biết Cục nhập cư và cảnh sát Malaysia sẽ trả lời về thông tin này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.