Malaysia cử nhóm chuyên gia đối phó thảm họa tới Ukraine

Chính phủ Malaysia cử một nhóm chuyên gia tới Ukraine để hỗ trợ công tác điều tra và khắc phục hậu quả sau vụ máy bay MH17 bị bắn hạ.
Malaysia cử nhóm chuyên gia đối phó thảm họa tới Ukraine ảnh 1Hiện trường máy bay rơi. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Chính phủ Malaysia ngày 18/7 đã cử một nhóm chuyên gia đối phó với thảm họa gồm 62 thành viên tới Ukraine để hỗ trợ công tác điều tra và khắc phục hậu quả sau vụ máy bay Boeing 777 của Hãng hàng không Malaysia Airlines bị rơi xuống miền Đông Ukraine, làm toàn bộ 283 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Hiện Hãng hàng không Malaysia cũng đang cố gắng sắp xếp để đưa người nhà của các nạn nhân tại Hà Lan tới Ukraine.

Người phát ngôn sân bay Amsterdam của Hà Lan cho biết thân nhân của hàng trăm nạn nhân đã được bố trí ở tạm một khách sạn ở Schiphol và Trưởng đại diện Malaysia Airlines tại châu Âu cho biết hãng này sẽ cử một máy bay Boeing 747 tới Hà Lan để đưa các gia đình tới thủ đô Kiev của Ukraine.

Theo thống kê mới nhất vừa công bố, trong số 283 hành khách thiệt mạng trong chuyến bay xấu số MH17 có tới 173 người mang quốc tịch Hà Lan. Nước này cũng đã tuyên bố để quốc tang trong ngày 18/7.

Trong cuộc họp báo diễn ra cùng ngày ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, Bộ trưởng Giao thông nước này, ông Liow Tiong Lai cho biết Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) đã ngay lập tức thông báo đóng cửa đường bay qua Ukraine sau vụ máy bay của Malaysia bị nghi trúng tên lửa đất đối không và rơi xuống miền Đông Ukraine, gần biên giới với Nga.

Ông Lai cho biết Hãng hàng không Malaysia Airlines đã bay tuyến đường bay này trong nhiều năm qua và đây vốn là tuyến đường bay an toàn. Ông nhấn mạnh có tới 15 trong số 16 hãng hàng không châu Á-Thái Bình Dương, và nhiều hãng hàng không ở châu Âu, vẫn tiến hành các chuyến bay qua đường bay này trước khi xảy ra vụ rơi máy bay MH17.

Quyền Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk ngày 18/7 đã lên án vụ bắn rơi máy bay của Hãng hàng không Malaysia Airlines là hành động tội ác, đồng thời cho rằng thủ phạm gây là thảm kịch này phải bị đưa ra xét xử tại Tòa án quốc tế ở La Haye (Hà Lan).

Ngoài 173 hành khách mang quốc tịch Hà Lan bị thiệt mạng, còn có 44 người Malaysia, 27 người Australia, 12 người Indonesia, 9 người Anh và 20 hành khách vẫn chưa xác định được quốc tịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: THX/TTXVN)

Campuchia bắt giữ 75 nghi phạm lừa đảo trực tuyến

Campuchia vừa triệt phá một đường dây tội phạm mạng quy mô lớn, bắt giữ 75 nghi phạm, theo đó, thủ tướng Hun Manet kêu gọi chính quyền và người dân cùng nỗ lực xóa bỏ nạn lừa đảo trực tuyến. 

Ảnh minh họa. (airlines-inform.com)

Indonesia: Tìm kiếm máy bay chở 11 người mất tích

Ngày 17/1, một máy bay hạng nhỏ của hãng Indonesia Air Transport chở theo 3 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn đã mất liên lạc sau 13h00, giới chức nước này đang tích cực điều tra, tìm kiếm.

Sụt lún nghiêm trọng ở thủ đô Bangkok. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Thái Lan: Sụt lún nghiêm trọng trên đường phố Bangkok

Nguyên nhân vụ sụt được cho là do đường ống nước ngầm bị rò rỉ hoặc do sự xói mòn vì nước tích tụ dưới mặt đường trong thời gian dài, khiến kết cấu đường không chịu được trọng lượng, cuối cùng bị sập.