Malaysia đề xuất sáng kiến chống chủ nghĩa cực đoan trong lĩnh vực số

Mối đe dọa đặt ra trên không gian mạng đang ngày càng lớn bởi sự phát triển của các nền tảng mạng xã hội đang "giúp" khủng bố và tư tưởng cực đoan phổ biến "hiệu quả" hơn trên Internet.
Malaysia đề xuất sáng kiến chống chủ nghĩa cực đoan trong lĩnh vực số ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Bernama)

Ngày 13/6, tại thủ đô Kuala Lumpur, Trung tâm chống khủng bố khu vực Đông Nam á (SEARCCT) thuộc Bộ Ngoại giao Malaysia tổ chức Hội nghị Quốc tế với chủ đề “Xây dựng sự thích ứng số trong việc ngăn chặn và đối phó với bạo lực cực đoan.”

Hội nghị thu hút hàng trăm học giả trong và ngoài nước, Đại sứ và đại diện của Đại sứ quán các nước, đại diện của Liên minh châu Âu tại Malayisa tham dự.

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng giám đốc SEARCCT, ông Geneson Sivagurunathan cho rằng, trong khi Internet đã được sử dụng để trao đổi, kết nối và phổ biến thông tin và kiến thức thì có những nhóm cực đoan đang sử dụng những lợi thế của công nghệ với ý đồ xấu.

Khủng bố và tư tưởng cực đoan đang được phổ biến trên không gian mạng một cách hiệu quả hơn với nền tảng mạng xã hội phong phú kết hợp với chức năng xã hội độc đáo của những công cụ này. Mối đe dọa đặt ra trên không gian mạng là rất lớn.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Zambry Abdul Kadir trong bài phát biểu được Thứ trưởng Mohamad Alamin trình bày tại hội nghị đã đưa ra ý tưởng về khuôn khổ Sáng kiến thích ứng về số hóa nhằm ngăn chặn và chống lại chủ nghĩa cực đoan trong lĩnh vực kỹ thuật số.

Ông lưu ý rằng, ý tưởng thể hiện lời kêu gọi hành động nhằm thúc đẩy một cộng đồng trực tuyến không chỉ an toàn mà còn tôn trọng, đáng tin cậy, nhân ái và thúc đẩy sự chung sống hòa bình, lòng khoan dung và thực hiện cam kết đa văn hóa và tôn giáo lành mạnh.

Sáng kiến tập trung vào bốn lĩnh vực chiến lược gồm nhận thức và kiến thức; hỗ trợ và trao quyền; quy định và trách nhiệm giải trình; hợp tác và cộng tác.

[Indonesia thúc đẩy sáng kiến chống khủng bố tại diễn đàn ASEAN]

Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng bốn trụ cột chính này sẽ giúp Malaysia không chỉ củng cố không gian số trước các mối đe dọa tiềm tàng mà còn chủ động thúc đẩy các giá trị hòa bình, hòa hợp và hiểu biết lẫn nhau.

Hội nghị được tổ chức từ ngày 13-15/6 nhân kỷ niệm 20 năm thành lập SEARCCT, nhằm mục đích thảo luận về những thách thức và vấn đề liên quan đến chủ nghĩa bạo lực cực đoan, đặc biệt là trong không gian số, cũng như các cách để đối phó tốt hơn với những thách thức đặt ra trong bối cảnh xây dựng khả năng thích ứng số của xã hội thông qua trao đổi ý tưởng, kinh nghiệm và thực tiễn tốt nhất.

SEARCCT đóng vai trò là trung tâm chống khủng bố khu vực, tập trung chủ yếu vào đào tạo, xây dựng năng lực, nghiên cứu, nhắn tin chống khủng bố kỹ thuật số và các chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng.

Trung tâm cũng thúc đẩy quan điểm của Malaysia về các biện pháp hiệu quả nhất để chống lại mối đe dọa khủng bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục