Malaysia gia hạn hoàn nợ cho các khoản vay để chống dịch COVID-19

Bắt đầu từ ngày 01/4 tới, các ngân hàng Malaysia sẽ gia hạn thời gian hoàn nợ cho các khoản vay cá nhân và khoản vay của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong 6 tháng.
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 khi đi mua hàng tại một siêu thị ở Kuala Lumpur, Malaysia ngày 16/3/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 khi đi mua hàng tại một siêu thị ở Kuala Lumpur, Malaysia ngày 16/3/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, sáng 25/3, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin đã tuyên bố gia hạn thời gian hoàn nợ 6 tháng đối với các các khoản vay, trong bối cảnh nước này tập trung chống dịch COVID-19.

Cụ thể, bắt đầu từ ngày 01/4 tới, các ngân hàng trong nước sẽ gia hạn thời gian hoàn nợ cho các khoản vay cá nhân và khoản vay của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong 6 tháng.

Ngoài ra, những người sử dụng thẻ tín dụng, nếu gặp khó khăn tài chính có thể chuyển nợ (kết dư âm) trong thẻ tín dụng thành khoản vay có kỳ hạn và linh hoạt trả nợ trong thời gian từ 01/4-31/12 tới.

[Malaysia kéo dài lệnh hạn chế đi lại đến giữa tháng Tư]

Chính phủ Malaysia cũng cho phép doanh nghiệp có thể thương thảo với ngân hàng để tái cơ cấu nợ một cách thích hợp căn cứ vào tình hình kinh doanh.

Biện pháp này nhằm giúp doanh nghiệp có thể tiếp tục hoạt động.

Theo người đứng đầu chính phủ Malaysia, ba biện pháp nêu trên có tổng giá trị khoảng 100 tỷ RM (khoảng hơn 22 tỷ USD)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục