Maldives biến các đảo thành pháo đài để đối phó tình trạng nước biển dâng

Tân Tổng thống Mohamed Muizzu tuyên bố hủy bỏ kế hoạch di dời người dân, thay vào đó đưa ra một chương trình cải tạo đất đầy tham vọng cũng như xây dựng các đảo cao hơn.

Du khách tại Maldives. (Nguồn: Reuters)
Du khách tại Maldives. (Nguồn: Reuters)

Dù nước biển dâng đe dọa nhấn chìm Maldives và thực tế Quần đảo Ấn Độ Dương này đang trong tình trạng thiếu nước uống, song tân Tổng thống Mohamed Muizzu vẫn tuyên bố hủy bỏ kế hoạch di dời, thay vào đó đưa ra một chương trình cải tạo đất đầy tham vọng cũng như xây dựng các đảo cao hơn.

Quần đảo Maldives với 1.192 hòn đảo là địa điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng thế giới, với những bãi biển cát trắng, đầm phá màu ngọc lam và những rạn san hô lớn.

Tuy nhiên, quần đảo này đang ở "đầu sóng ngọn gió" của cuộc khủng hoảng khí hậu, cũng như đang phải vật lộn để tồn tại.

Năm 2007, Ủy ban liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC) của Liên hợp quốc cảnh báo nếu nước biển dâng từ 18-59cm, Maldives gần như là nơi con người không thể sinh sống được vào cuối thế kỷ này.

Cách đây 15 năm, khi mới nhậm chức, cựu Tổng thống Mohamed Nasheed cho rằng người dân nước này có thể trở thành người tị nạn môi trường đầu tiên trên thế giới, phải chuyển đến sống ở một nước khác. Ông mong muốn người dân bắt đầu tiết kiệm tiền để có thể mua đất ở các nước láng giềng Ấn Độ, Sri Lanka, thậm chí là cả Australia.

Tuy nhiên, tân Tổng thống Muizzu, 45 tuổi, nhấn mạnh công dân Maldives sẽ không phải rời bỏ quê hương, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tài trợ 500 triệu USD để bảo vệ các bờ biển dễ bị tổn thương của quần đảo này.

Phát biểu ở thủ đô Male - được các bức tường bêtông chắn biển bao quanh, Tổng thống Muizzu khẳng định: “Nếu cần tăng diện tích để sinh sống hoặc cho hoạt động kinh tế, chúng tôi có thể làm điều đó... Tôi có thể nói rõ rằng chúng tôi chắc chắn không cần mua đất hoặc thậm chí thuê đất từ bất kỳ quốc gia nào." Theo ông, các bức tường chắn biển sẽ giúp biến các hòn đảo có nguy cơ thành "pháo đài" an toàn.

Trong tháng này, Tuvalu đã ký một thỏa thuận trao quyền cho công dân sinh sống ở Australia trong trường hợp quốc gia nhỏ bé trên Thái Bình Dương này bị nước biển nhấn chìm. Tuy nhiên, ông Muizzu khẳng định Maldives sẽ không đi theo con đường đó.

Mặc dù vậy, với 80% diện tích của Maldives cao hơn mực nước biển chưa tới 1m, các bức tường chắn biển có thể giữ các đảo khỏi sóng gió, song không có gì chắc chắn những hòn đảo ven biển này có thể "hút hồn" du khách như xưa nữa. Trong khi đó, theo Ngân hàng Thế giới (WB), du lịch chiếm gần 30% nền kinh tế Maldives./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục