Vượt qua các đối thủ nặng ký như NVIDIA và AMD, công ty Digital MediaProfessionals (DMP), có trụ sở tại Tokyo (Nhật Bản), cho biết công nghệ đồ họaPica200 của họ đã được hãng sản xuất thiết bị điện tử Nintendo sử dụng cho thiếtbị trò chơi điện tử cầm tay 3DS.
Động thái này chấm dứt những đồn đoán về việc ai là ngườiphát triển động cơ đồ họa cho máy chơi game mới.
Máy trò chơi điện tử cầm tay 3DS, mà Nintendo từng giới thiệu lần đầu tiên tronghội nghị game E3 cuối tháng 6, là thế hệ sau của máy chơi điện tử cầm tayNintendo DS được nhiều người ưa chuộng của công ty.
Giống như DS, nguyên mẫu 3DS được trưng bày tại E3 có hai màn hình, một màn hình3,5 inch phía trên và một màn hình 3 inch phía dưới. Nhưng tính năng có ý nghĩaquan trọng nhất của 3DS là khả năng hiển thị đồ họa 3D mà không yêu cầu người sửdụng đeo kính đặc biệt - một tính năng có được nhờ động cơ đồ họa của DMP.
Theo nhà phân tích đồ họa Jon Peddie, Nintendo đã chọn công nghệ đồ họa của DMPsau khi xem xét công nghệ từ chi nhánh ATI của AMD - đã thiết kế các chip đồ họađược sử dụng trong máy chơi game Wii của Nintendo và Xbox 360 của Microsoft.
Các công ty khác mà Nintendo đã xem xét bao gồm NVIDIA - đã thiết kế chip đồ họatrong máy chơi game PlayStation 3 của Sony - và Arm - nhà phát triển công nghệđồ họa được sử dụng trong Nintendo DS. Ngoài ra, Nintendo trong 3 năm tìm kiếmcông nghệ đồ họa cũng cân nhắc việc hợp tác với Imagination Technologies, mộtnhà phát triển công nghệ đồ họa Anh mà công ty sản xuất máy tính Apple (Mỹ) làcổ đông./.
Anh Quân (TTXVN/Vietnam+)