Tờ The Seattle Times trích lời một chuyên gia hiểu biết về vấn đề này song đềnghị được giấu tên cho hay Boeing đã tiến hành kiểm tra toàn bộ những chiếcDreamliners để xác định mức độ nghiêm trọng của sự cố.
Boeing đã hoàn tất việc lắp ráp khoảng 50 chiếc Dreamliners và đã giao 5 chiếccho hãng hàng không All Nippon Airways của Nhật Bản.
Theo AFP, loại máy bay này đã được đưa vào khai thác từ năm ngoái sau ba năm trìhoãn.
Trong một tuyên bố ngắn gọn, Boeing cho biết sai sót trên bắt nguồn từ việc “lắpđặt miếng đệm ở phần cấu trúc hỗ trợ thân sau của một số chiếc 787 chưa chuẩnxác.”
Tờ Seattle Times giải thích thêm rằng miếng đệm cơ học có nhiệm vụ lấp đầy các khoảngtrống giữa các bộ phận đã nối với nhau không khít.
Tờ này cũng ghi nhận rằng lỗi này đã phát sinh trong năm 2010 tại một nhà máycủa hãng Italy, khi phần cơ bị lỗi tạo ra mômen xoáy quá lớn, khiến các bộ phậnlàm bằng vật liệu composite nhanh xuống cấp.
Vào thời điểm đó, vấn đề chất lượng ở phần đuôi đã làm chậm quá trình ra mắt củaloại máy bay này, nhiều chiếc đã phải gia công lại phần đuôi./.