Chương trình này là một phần nằm trong Biên bản ghi nhớ có thời hạn 10 nămmà Intel đã ký kết với Bộ Thông tin và Truyền thông vào tháng 10 năm ngoái.
Các máy tính với bộ vi xử lý của Intel tham gia chương trình này sẽ có mứcgiá hợp lý và sẽ được cài đặt sẵn các công cụ, các ứng dụng hữu ích phù hợp vớinhu cầu sử dụng của từng nhóm đối tượng người dùng, ví dụ như chương trình họcAnh ngữ của Hội đồng Anh (British Council), các phần mềm MeeGo và Intel® AppUpcủa Intel.
Đồng thời, để việc trang bị máy tính dễ dàng hơn với người sử dụng, côngty tài chính ACS sẽ tham gia cùng với chương trình bằng cách hỗ trợ một số điềukiện cho thuê tài chính toàn diện đến các khách hàng cần được hỗ trợ.
Năm 2011, chương trình được chia ra làm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất từngày 25/5 đến hết 30/9, tập trung đưa máy tính đến các đối tượng học sinh, sinhviên mang tên “Máy tính ước mơ.”
Intel cùng các đối tác đưa ra 3 cấu hình máy tính phù hợp với các nhu cầuđặc thù của người dùng, có giá bán lẻ đề xuất từ 5 đến 9 triệu đồng (đã bao gồmVAT). Các bộ máy tính này được các nhà sản xuất bảo hành 1 năm. Người mua cũngsẽ được cung cấp các tùy chọn theo nhu cầu để nâng cấp lên các mức cấu hình mạnhhơn.
Bà Debjani Ghosh, Giám đốc Intel khu vực Đông Nam Á cho biết thông quachương trình đồng hành cùng sáng kiến ”Máy tính cho cuộc sống,” Intel mong muốnthúc đẩy việc tăng nhanh hơn nữa số người sở hữu máy tính và nâng cao khả năngvận dụng tin học vào cuộc sống tại Việt Nam, đặc biệt là đối với những đối tượngcó thu nhập thấp như học sinh, sinh viên và người dân nông thôn.
Các đại lý của Intel tham gia chương trình có mặt ở hầu hết các tỉnh thànhtrên cả nước.
Trong 10 năm qua, Việt Nam đã có được tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trongkhu vực về mức độ phổ biến của Internet. Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam tínhđến cuối năm 2010, 31,7% dân số Việt Nam đã dùng đến internet và mỗi năm có thêmtừ 2 đến 3 triệu người Việt Nam được sử dụng mạng toàn cầu này.
Chỉ trong một thời gian ngắn, Việt Nam đã bắt kịp với các nước trong khuvực như Trung Quốc hay Thái Lan. Mức độ phổ cập tin học của Việt Nam trong năm2010 ước tính vào khoảng 15%. Các số liệu khả quan này định hướng cho tiềm năngphát triển to lớn của thị trường máy tính trong nước, với tiềm năng lớn nhất nằmở các vùng nông thôn./.