Mexico khai trương ngân hàng lưu trữ gen ngô

Ngân hàng gen ngô của Mexico nằm trên diện tích hơn 3,5ha, có thể lưu giữ 100.000 mẫu giống bằng công nghệ tiên tiến nhất thế giới.
Ngày 12/8 Bộ trưởng Nông nghiệp Mexico Francisco Mayorga chính thức khai trươngngân hàng gen ngô tại Trường Đại học Nông nghiệp Narro, bang Coahuila và dự địnhsẽ triển khai hoạt động từ năm 2011.

Việc khai trương ngân hàng trên nằm trong nỗ lực bảo tồn và phát triển tàinguyên gen của đất nước và tạo tiền đề cho dự án chiến lược phát triển các giốngngô đặc sản Mexico.

Nằm trên diện tích hơn 3,5ha, Trung tâm gen ngô trên có thể lưu giữ100.000 mẫu giống bằng công nghệ tiên tiến nhất hiện có trên thế giới, với sựtham gia nghiên cứu của 270 nhà nghiên cứu của các trường đại học Mexico.

Trong năm 2009, nền kinh tế lớn thứ 2 Mỹ Latin này đã đầu tư hơn 4 triệuUSD cho nhiều dự án bảo tồn và phát triển một số giống ngô đặc sản cho năng suấtcao thông qua liên doanh với nông dân tại bang Coahuila.

Mexico được coi là trung tâm về nguồn gốc và đa dạng giống ngô trên thếgiới với hơn 50 giống khác nhau. Việc canh tác ngô được coi là chiến lược quốcgia nhằm đảm bảo an ninh lương thực cho đất nước với 108 triệu người tiêu dùngđồng thời dành cho chăn nuôi và xuất khẩu.

Sản lượng ngô của Mexico năm 2008 vượt ngưỡng 24 triệu tấn, tăng đáng kểso với các niên vụ trước, chủ yếu nhờ tăng năng suất, từ 2,2 tấn/ha lên trên 3,3tấn/ha, trong khi tổng giá trị ngành sản xuất này vượt mức 68 tỷ peso, tươngđương 5 tỷ USD.

Mexico nằm trong nhóm sáu nước có sản lượng ngô lớn nhất thế giới, sau Mỹ,Trung Quốc, Brazil, Pháp và Arghentina, với tổng diện tích canh tác hơn 8,5triệu ha./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: iStock)

Vì sao bệnh nhân ung thư hiếm khi mắc Alzheimer?

Nhóm nghiên cứu phát hiện ra tế bào ung thư tiết ra một loại protein có tên là Cystatin C, đóng vai trò như một "người hùng" giấu mặt trong cuộc chiến chống lại sự sa sút trí tuệ.

Khói cháy rừng. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Khói cháy rừng có liên quan đến chứng tự kỷ

Kết quả cho thấy những phụ nữ trong 3 tháng cuối thai kỳ nếu hít phải khói trong hơn 10 ngày thì con của họ sẽ có nguy cơ mắc tự kỷ cao hơn 1,225 lần so với những người không tiếp xúc.