Mexico quan ngại việc Mỹ ngừng thực hiện các biện pháp di trú DACA

Trong một thông cáo công bố ngày 17/2, Bộ Ngoại giao Mexico bày tỏ quan ngại trước việc một thẩm phán liên bang Mỹ quyết định dừng thực hiện các biện pháp di trú có lợi cho hàng triệu người Mexico.
Mexico quan ngại việc Mỹ ngừng thực hiện các biện pháp di trú DACA ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: www.dreamactaz.org)

Trong một thông cáo công bố ngày 17/2, Bộ Ngoại giao Mexico (SRES) bày tỏ quan ngại trước việc một thẩm phán liên bang Mỹ quyết định dừng thực hiện các biện pháp di trú có lợi cho hàng triệu người Mexico nhập cư.

Theo phán quyết của thẩm phán liên bang Mỹ, các biện pháp di trú nói trên liên quan tới Chương trình Hành động có chọn lọc đối với người đến đất Mỹ từ khi còn trẻ (DACA) và Chương trình Hành động có chọn lọc đối với cha mẹ công dân Mỹ và người cư trú hợp pháp (DAPA) bị dừng áp dụng trong khi chờ giải quyết hoàn toàn một vụ kiện được 26 bang của Mỹ đồng loạt trình lên Tòa tối cao.

Nội dung chính của DACA là chính quyền các bang của Mỹ có thể cấp giấy phép lao động trong vòng hai năm và có thể gia hạn cho thanh thiếu niên đến Mỹ trước năm 2011 khi họ chưa đủ 16 tuổi và đã lưu lại trên đất Mỹ năm năm qua.

SRES nhấn mạnh quan điểm của Mexico là tiếp tục theo dõi tiến triển của vụ việc nêu trên, đồng thời kêu gọi công dân nước này cảnh giác trước mọi thủ đoạn lừa lọc của những kẻ xấu.

Theo SRES, Mexico luôn đánh giá các chương trình DACA và DAPA là phương tiện di trú đúng đắn cho hàng triệu gia đình nước này, đồng thời làm tăng khả năng đóng góp của người Mexico vào nền kinh tế và xã hội Mỹ.

Theo con số thống kê chưa đầy đủ, sau hơn hai năm thực hiện DACA, ít nhất có tới 1,7 triệu thanh thiếu niên nhập cư được hưởng lợi từ chương trình này, trong đó chủ yếu là thanh thiếu niên đến từ Mexico./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục