Miền Bắc nắng hanh, các tỉnh miền Nam nắng đẹp, mát mẻ

Ngày 19/1, thời tiết các tỉnh phía Bắc tiếp tục có xu hướng tốt hơn. Ngày đầu tuần, nắng lên sớm với cường độ khá mạnh kéo nền nhiệt tăng, trời vẫn hanh khô.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (19/1) thời tiết các tỉnh phía Bắc tiếp tục có xu hướng tốt hơn.

Ngày đầu tuần, nắng lên sớm với cường độ khá mạnh kéo nền nhiệt tăng, trời vẫn hanh khô. Đêm và sáng trời vẫn còn rét buốt. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, cao nhất 19-22 độ C.

Các tỉnh phía Nam nắng đẹp, không mưa, không khí thoáng đãng, mát mẻ. Tây Nguyên nền nhiệt cao nhất 25-28 độ C, Nam bộ và Thành phố Hồ Chí Minh không nơi nào vượt quá 31 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên vùng biển từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận và khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 2-3m, có lúc trên 3 mét. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực phía Tây quần đảo Trường Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Sóng biển cao 2-4 mét. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Dự báo cho các vùng ngày 19/1 như sau: Phía Tây Bắc bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 9-12 độ C, có nơi dưới 8 độ C, cao nhất từ 18-21, có nơi 22-24 độ C.

Phía Đông Bắc bộ và khu vực Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng . Gió đông bắc 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, vùng núi có nơi dưới 10 độ C, cao nhất từ 19-22 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế phía Bắc không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; phía Nam đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi. Gió Bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, phía Nam 14-17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận Phía Bắc nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác, ngày có mưa vài nơi; phía nam mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, phía Nam 20-23 độ C, cao nhất từ 23-26 độ, phía nam 27-30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, cao nhất từ 25-28 độ C. Nam bộ có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục