Một nhà khoa học gốc Việt được UNESCO trao giải

Giáo sư thiên văn học người Mỹ gốc Việt Trịnh Xuân Thuận đã được trao Giải thưởng về phổ biến khoa học Kalinga năm 2009 của UNESCO.
Ngày 5/11, tại Diễn đàn khoa học thế giới đang diễn ra tại Budapest, Hungary, Tổchức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục của Liên hợp quốc (UNESCO) đã công bố 3 giảithưởng khoa học năm 2009 cho các tổ chức và cá nhân.

Giải thưởng về phổ biến khoa học Kalinga năm 2009 đã được đồng trao cho hainhà khoa học là giáo sư thiên văn học người Mỹ gốc Việt Trịnh Xuân Thuận và giáosư Yash Pal người Ấn Độ.

Giáo sư Trịnh Xuân Thuận được trao giải do năm 2004 ông đã phát hiện ra hànhtinh trẻ nhất trong giải thiên hà, cũng như việc ông đã viết trên 200 bài viếtvà sách về thiên văn học, trong đó có cuốn sách về vụ nổ Big Bang.

Giáo sư Yash Pal được trao giải do ông đã tham gia nhiều chương trình trêntruyền hình Ấn Độ để phổ biến khoa học. Ông cũng giúp thành lập trung tâm Thiênvăn và Vật lý học thiên thể tại Pune và Trung tâm thông tin giáo dục tạiAhmedabad, Ấn Độ.

Giải thưởng về vấn đề cung cấp nước cho các khu vực khô cằn đã được trao chotiến sỹ Bellachheb Chahbani, người đã làm việc 25 năm tại Viện nghiên cứu cáckhu vực khô cằn của Tunisia.

Các nghiên cứu của ông đã giúp nâng cao hiệu quảquản lý nguồn nước và tối đa hóa hệ thống tưới tiêu thông qua việc giảm lượngnước bốc hơi và rò rỉ.

Giải thưởng Sultan Qaboos về bảo vệ môi trường được trao cho Cơ quan quản lýcác công viên quốc gia Tây Ban Nha (OAPN). Cơ quan này chịu trách nhiệm quản lýhệ thống các công viên quốc gia và thúc đẩy sự hợp tác quốc tế trong việc quảnlý các khu vực được bảo tồn.

UNESCO trao các giải thưởng này là nhằm tôn vinh những nỗ lực của các tổchức, cá nhân qua đó thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực khoa học trên toàn thếgiới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh Đại hội toàn quốc Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam. (Ảnh: Vietnam+)

Hình thành ít nhất 5 cụm liên kết đổi mới sáng tạo vào năm 2028

Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2028 hình thành tối thiểu 5 cụm liên kết đổi mới sáng tạo theo các ngành chiến lược, đồng thời nâng cao tỷ lệ doanh nghiệp tham gia hoạt động khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.