Mưa lũ gây chia cắt, ngập lụt nhiều nơi tại tỉnh Quảng Ngãi

Tính đến 17 giờ ngày 23/10, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức di dời, sơ tán 802 hộ với 2.507 khẩu trong vùng bị ngập sâu, vùng có nguy cơ bị sạt lở đến nơi an toàn.
Mưa lũ gây chia cắt, ngập lụt nhiều nơi tại tỉnh Quảng Ngãi ảnh 1Nhiều cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện bị ngập lụt. (Nguồn: baoquangngai.vn)

Hiện nay, nhiều địa phương trong tỉnh Quảng Ngãi đang có mưa trên diện rộng, lượng mưa lớn kéo dài từ đêm qua đến nay không ngớt.

Tại nhiều địa phương trong tỉnh, c đo được rất lớn, lên tới 525mm ở Hành Dũng (Nghĩa Hành), Trà Phú (Trà Bồng); 495mm ở Bình Khương (Bình Sơn): 526mm ở Ba Lế (Ba Tơ)...

Tại Quảng Ngãi, lũ trên các sông đang duy trì ở mức cao. Tính đến 17h ngày 23/10, mực nước trên các sông đã trên mức báo động 3 từ 0,2-0,5m. Cụ thể: Trên sông Trà Câu tại Trạm Trà Câu đo được là 6,03m, trên mức báo động 3 là 0,53m; tại Trạm Sông Vệ trên sông Vệ đo được là 4,72m, trên mức báo động 3 là 0,22m và tại Trạm Châu Ổ (sông Trà Bồng) đo được là 4,70m, trên mức báo động 3 là 0,2m.

[Trung Bộ tiếp tục mưa to, lũ trên sông Vệ tại Quảng Ngãi đạt đỉnh]

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, do mưa lớn nên trên các tuyến Quốc lộ, đường tỉnh lộ bị ách tắc giao thông do ngập lụt, gồm 6 điểm trên 3 tuyến Quốc lộ (Quốc lộ 1: Từ Km 1029-Km 1030; Quốc lộ 24: Tại Km 30+300; Quốc lộ 24B: Tại Km 4+150-Km 4+850, Km 26+400, Km 34+900 và Km 56+092). Trên 6 tuyến tỉnh lộ cũng đã có 10 vị trí ngập lụt.

Mưa lũ cũng đã làm ngập lụt tại các địa phương: Phổ Ninh, Phổ Minh, Phổ Văn,… ở thị xã Đức Phổ, với mức độ ngập khoảng 0,5-1m.

Tại huyện Bình Sơn, các xã Bình Chương (các thôn: Nam Thuận, An Điềm 1+2, Ngọc Trì), Bình Mỹ (các thôn: Thạch An, Phước Tích), Bình Minh (các thôn: Tân Phước Đông, Mỹ Long), Bình Dương (các thôn: Mỹ Huệ 3, Đông Yên 1, Đông Yên 2), Bình Trung (các thôn: Phú Lộc, Tây Thuận) bị ngập từ 1,5-2,5m. Mưa lũ gây ngập cục bộ ở một số tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện.

Ngoài ra, tại các huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, thành phố Quảng Ngãi, mưa lũ cũng làm nhiều nhà bị ngập. Mưa lũ còn làm sạt lở tại tuyến đường Eo Chim-Trà Nham, xã Hương Trà gây ách tắc giao thông tại huyện Trà Bồng; sạt lở trên tuyến ĐH.77 (Di Lăng-Sơn Bao) tại Km 3+900, hiện huyện Sơn Hà đang khẩn trương khắc phục.

Theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, tính đến 17 giờ ngày 23/10, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức di dời, sơ tán 802 hộ với 2.507 khẩu trong vùng bị ngập sâu, vùng có nguy cơ bị sạt lở đến nơi an toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục