Mưa lũ lớn gây ngập úng và sạt lở đất tại nhiều địa phương

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới, mưa lớn đã xảy ra tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, một số nơi ngập lụt cục bộ, sạt lở gây chia cắt giao thông.
Mưa lũ lớn gây ngập úng và sạt lở đất tại nhiều địa phương ảnh 1Mưa lớn kéo dài đã làm sạt lở núi, đe dọa đến sự an toàn của một số nhà dân trên địa bàn huyện Nam Trà My. Ảnh: Phước Tuệ - TTXVN

Từ ngày 16/10 đến nay, trên địa bàn huyện miền núi Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) có mưa to, có nơi đến rất to, kéo dài liên tục khiến mực nước sông, suối trên địa bàn huyện dâng cao, nước chảy rất mạnh làm nhiều công trình, tài sản, hoa màu của nhà nước và nhân dân trên địa bàn huyện bị hư hỏng, thiệt hại.

Cụ thể, mưa lớn đã làm đoạn ngầm sông Trường và Nước Oa trên Quốc lộ 40 B từ huyện Bắc Trà My đến huyện Nam Trà My bị ngập sâu.

Tuyến đường ĐH.5 (đi về xã Trà Vân - xã Trà Vinh) bị sạt lở nặng, chưa lưu thông được tại điểm gần Ủy ban Nhân dân xã Trà Vinh. Nước lớn làm khu vực suối Ông Đề trên tuyến đường xã Trà Đơn-xã Trà Leng không lưu thông được.

Ngoài ra, một số tuyến đường tại các xã như Trà Cang, Trà Linh, Trà Mai... có một vài điểm sạt lở nhỏ, đất tràn xuống đường. Theo dự đoán của nhiều người, nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài thì nguy cơ khối lượng đất đá sạt lở sẽ nặng nề hơn. Thiệt hại về nhà cửa, tài sản, cây trồng và vật nuôi hiện đang được các địa phương thống kê.

Trước tình hình mưa to kéo dài gây ngập úng và sạt lở tại nhiều địa phương trên địa bàn, đe dọa đến sự an toàn của người dân, chính quyền các cấp của huyện Nam Trà My đã huy động các lực lượng tiến hành di dời được 147 hộ/605 người ở những nơi có nguy cơ sạt lở và ngập lụt đến vị trí an toàn.

Thừa Thiên-Huế: Nhiều nơi ngập úng cục bộ

Ngày 17/10, Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn và các hồ thủy điện điều tiết nước về hạ du, mực nước trên sông Hương và sông Bồ đang dâng nhanh, chảy xiết về hạ du, nhiều nơi bị ngập úng cục bộ.

Tổng lượng mưa từ tối 15/10 đến sáng 17/10 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên- Huế phổ biến 200-300mm, một số nơi cao hơn như Bạch Mã 637mm, Kim Long 342mm, thành phố Huế 344mm.

Mưa lũ lớn gây ngập úng và sạt lở đất tại nhiều địa phương ảnh 2 (Ảnh: TTXVN phát)

Hiện nay, nước trên sông Hương, sông Bồ đang lên gần báo động 2 và đã xảy ra tình trạng sạt lở bờ sông Bồ dài khoảng 1,5km; sạt lở bờ sông Hương khoảng 200m.

Lúc 7 giờ ngày 17/10, hồ thủy điện Hương Điền đang xả nước về hạ du với lưu lượng 800 m3/giây, hồ thủy điện A Lưới xả lưu lượng về hạ du là 779 m3/giây.

Bắt đầu từ 15 giờ ngày 17/10, hồ thủy lợi Tả Trạch cũng sẽ được lệnh vận hành điều tiết qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần từ 300-400 m3/giây.

Hiện các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đang vận hành đảm bảo an toàn. Các chủ công trình hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện đã tổ chức trực ban theo dõi, thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành đã được phê duyệt.

Hiện nay, mưa lớn đang làm ngập cục bộ ở các địa phương trong tỉnh. Trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc) bị ngập cục bộ 0,15m, nhưng các phương tiện giao thông vẫn lưu thông bình thường.

[Tập trung ứng phó mưa lũ tại khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên]

Tại thành phố Huế, một số các tuyến đường khu vực Nam sông Hương bị ngập úng cục bộ từ 0,2-0,3m; Quốc lộ 49B đoạn quan xã Hương Phong ngập cục bộ 0,2-0,3m.

Tại huyện miền núi A Lưới, rạng sáng ngày 17/10, mưa lớn nước chảy xói lở làm sập cột điện trung thế 134 tại thôn Bà lạch, xã Lâm Đớt gây mất điện tại Trạm biến áp Ngã ba Lâm Đớt-Đông Sơn; trên tuyến đường Hồ Chí Minh địa qua địa bàn huyện bị ngập úng cục bộ một số điểm. Tại huyện Phong Điền, nhiều tuyến đường liên thôn cũng bị ngập từ 0,2-0,3m.

Hiện nay, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, Sở Giao thông Vận tải tỉnh đã triển khai phương án, bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn; đã nghiêm cấm các phương tiện giao thông lưu thông tại các tuyến đường bị ngập lụt.

Theo Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên-Huế, từ ngày 17-19/10 trên địa bàn tỉnh có mưa to, mưa rất to trên diện rộng, có nơi mưa đặc biệt to, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 200-350mm, có nơi trên 400mm; mưa với cường độ lớn nhất tập trung trong ngày 17-18/10. Vùng ven biển có gió mạnh cấp 4-5, giật cấp 6-7; trên biển có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.

Lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Bình Định, Kon Tum, Gia Lai tiếp tục lên

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tính đến 7 giờ ngày 17/10, khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như Hồ Kim Sơn 151mm, Kỳ Thịnh 149,4mm (Hà Tĩnh); Trường Sơn 147,6mm, Lâm Thủy 94,8mm, Trường Xuân 80,4mm (Quảng Bình); Vĩnh Ô 97,4mm, Tà Long 88,4mm, Hướng Sơn 65,6mm (Quảng Trị); Hương Nguyên (A Lưới) 139mm.

Mưa lũ lớn gây ngập úng và sạt lở đất tại nhiều địa phương ảnh 3Nước lũ dâng cao tại khu vực cầu tràn Đăk Wet (xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum). (Ảnh: TTXVN phát)

Đập thủy điện Thượng Nhật 129,6mm, Rào Trăng 4 101mm (Thừa Thiên - Huế); Trà Giáp 208,4mm, Trà Leng 150,8mm, Phước Công 147,6mm (Quảng Nam); Giá Vực 193,4mm, Trà Hiệp 135,8mm, Ba Cung 133,4mm (Quảng Ngãi). Quy Nhơn 163,8mm, Phù Mỹ 154,4mm (Bình Định); Cù Mông 134,7mm, Xuân Lộc 71,8mm (Phú Yên); Pờ Ê 174mm, Măng Cành 132,2mm, Đắk Lây 131mm (Kon Tum); Krông 128,6mm, Chư Ty 127mm, Thủy điện Ia Grai 98,2mm (Gia Lai)...

Đến 13 giờ ngày 17/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên tiếp tục có vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa khu vực Hà Tĩnh, Khánh Hòa từ 20-60 mm, có nơi trên 80 mm; các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên từ 40-80 mm, có nơi trên 100 mm, khu vực từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Định và khu vực Tây Nguyên từ 80-120 mm, có nơi trên 150 mm, riêng Thừa Thiên- Huế có nơi trên 180mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng tại khu vực Hà Tĩnh đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên. Nguy cơ ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh: Thành phố Huế, thị xã Hương Trà, Phú Lộc, Phong Điền (Thừa Thiên - Huế); thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội An, Duy Xuyên, Núi Thành (Quảng Nam); Bình Sơn, Tư Nghĩa, thị xã Đức Phổ. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết chiều 17/10, lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Bình Định, Kon Tum, Gia Lai tiếp tục lên. Sáng 18/10, lũ trên các sông ở từ Quảng Bình đến Bình Định, Gia Lai tiếp tục lên, sau đó dao động ở mức cao; các sông ở Kon Tum đạt đỉnh và sẽ xuống.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định, Kon Tum và Gia Lai. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai yêu cầu Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố trong vùng chịu ảnh hưởng của mưa lũ cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân chủ động phòng, chống bão lũ; yêu cầu các sở, ngành, huyện, thị xã và thành phố tăng cường công tác kiểm tra tại cơ sở để có phương án ứng phó kịp thời với thiên tai khi có tình huống xấu xảy ra.

Gia Lai: Mưa lớn khiến nhiều nơi tại thành phố Pleiku ngập cục bộ

Rạng sáng 17/10, do ảnh hưởng của cơn bão số 8 (Kompasu), trên địa bàn thành phố Pleiku (tỉnh Gia Lai) mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông, lượng mưa đo được phổ biến từ 50-100mm khiến nhiều khu vực ngập cục bộ. Tuy nhiên, nhờ chủ động xây dựng các phương án từ trước, nên đã hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Mưa lũ lớn gây ngập úng và sạt lở đất tại nhiều địa phương ảnh 4(Nguồn: TTXVN)

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku, mưa lớn đã làm một số vị trí tại đoạn đường Lý Thái Tổ-Lê Đại Hành; khu vực quanh suối Hội Phú và các nhánh suối xung quanh nút giao Nguyễn Viết Xuân-Hùng Vương- Bà Triệu; hẻm 38 Nguyễn Thái Học… bị ngập cục bộ. Một số nhà dân tại đường Triệu Quang Phục, Tôn Thất Tùng bị sập tường nhà, tường rào… Rất may không có thiệt hại về người.

Đối với toàn tỉnh Gia Lai, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai, đến 9 giờ ngày 17/10, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận thiệt hại lớn xảy ra, chỉ có một số ngầm tràn đường giao thông trên địa bàn huyện Kông Chro, Đức Cơ, Mang Yang, Ia Pa bị ngập. Các địa phương đã bố trí lực lượng túc trực để cảnh báo giao thông.

Ông Lưu Trung Nghĩa, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai cho biết nhờ chủ động triển khai công tác ứng phó với mưa, lũ, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương rà soát các công trình thủy lợi, ban hành lệnh vận hành hồ chứa, đặc biệt là hồ chứa qua tràn hồ An Khê đảm bảo an toàn. Đồng thời tuyên truyền người dân không chủ quan, chủ động ứng phó với mưa lũ. Vì vậy, đến thời điểm này, tỉnh chưa ghi nhận thiệt hại lớn do cơn bão số 8 này gây ra.

Hiện chúng tôi đang tiếp tục chỉ đạo các địa phương rà soát, nắm tình hình và thống kê các thiệt hại cụ thể. Trước mắt, chủ động giúp dân khắc phục các thiệt hại ban đầu, ổn định cuộc sống.

Quảng Bình: Mưa lũ chia cắt nhiều tuyến đường giao thông

Trong các ngày 16,17/10, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có mưa to khiến nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt. Các đơn vị cử lực lượng chốt chặn tại các ngầm tràn, đoạn đường hiểm yếu, di dời người dân vùng nguy hiểm, sạt lở đến nơi an toàn và hướng dẫn các địa phương chủ động ứng phó trước tình hình diễn biến phức tạp của mưa lũ với phương châm “4 tại chỗ.”

Mưa lũ lớn gây ngập úng và sạt lở đất tại nhiều địa phương ảnh 5Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình tại các địa bàn, khu vực phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, kiểm tra, cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các vùng ngập lụt, sạt lở. (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)

Ngày 17/10, thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết do ảnh hưởng của mưa to trên diện rộng, nên nhiều tuyến đường Quốc lộ, tỉnh lộ bị ngập và chia cắt. Tại ngầm Bùng (Km 562+200) Quốc lộ 15, nước ngập từ 1,2-1,6m; Quốc lộ 9B tắc đường tại các ngầm tràn ở vị trí Km 41+900, Km 43+700, mực nước ngập khoảng 30-40cm. Hiện các đơn vị đang dựng tạm barie và bố trí người trực phân luồng, bảo đảm không cho người dân qua lại.

Trên tuyến tỉnh lộ 559B nước ngập từ 0,3-0,6m và gây tắc đường từ Km 13+200 đến Km 14+600; đoạn Km 6+00 đến Km 6+500 nước ngập từ 0,5- 2,3m do nước dâng từ đập thủy lợi Rào Nan.

Tại huyện Minh Hoá, các ngầm Hà Nông, Cu Pi, Tô Cô ở xã Trọng Hóa nước đang dâng và chảy xiết khiến các tuyến đường vào 7 bản thuộc địa phương này bị chia cắt. Các ngầm Ka Ai (Dân Hóa) nước ngập khoảng 0,8 - 1,0m, ngầm tràn Tân Lý (Minh Hóa) cũng bị ngập, người và phương tiện không lưu thông được. Tại xã Tân Hóa, cầu tràn bến Seeng bị ngập, chia cắt thôn 4 và thôn 5 Yên Thọ.

Tại huyện Tuyên Hoá, cầu Sủng Mè ở thôn Thuận Hoan và cầu Đồng Khe ở thôn Đồng Phú, xã Đồng Hóa bị ngập từ 0,2 - 0,4m. Hiện người dân 2 thôn này đã chủ động được lương thực, thực phẩm do trước đó xã đã có phương án hướng dẫn dự trữ.

Tại huyện Bố Trạch, ngầm Cầu Bùng ở xã Hưng Trạch ngập 1,2m; các ngầm tràn: Bến Troóc, Đồng Phường, đập Cây Trung, đường anh Trỗi ở xã Phúc Trạch ngập sâu, người và phương tiện không qua lại được. Hiện địa phương và các đơn vị chức năng đã tổ chức chốt chặn, cảnh báo người dân không qua lại tại các điểm ngập lụt này.

Theo thống kê, toàn tỉnh có 39 điểm nguy cơ sạt lở cao tại 7 huyện, thị xã với tổng số 501 hộ/1.903 khẩu cần di dời để tránh sạt lở đất.

Đến thời điểm hiện tại, mưa lũ đã làm sạt lở tại nhiều tuyến kênh mương trên địa bàn tỉnh. Riêng tuyến đường liên xã tại xã Thanh Thạch, huyện Tuyên Hóa bị sạt lở 4 đoạn, khối lượng khoảng 50m3, tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây tại Km 90 (Đồn Biên phòng Làng Mô) có 1 điểm sạt lở dài khoảng 20m.

Hiện 6.697/6.697 tàu thuyền trong toàn tỉnh đã được Bộ đội Biên phòng tỉnh và các địa phương kêu gọi, di chuyển vào khu vực neo đậu an toàn.

Trước diễn biến phức tạp của mưa, lũ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các đơn vị, lực lượng thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết trên phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức trực ban 24/24, tham mưu kịp thời khi có sự cố xảy ra; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn; chuẩn bị đầy đủ vật chất, trang bị, phương tiện, nhiên liệu, vật tư y tế sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ được ngay khi có tình huống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục