Mưa lũ tại Ấn Độ đã cướp đi sinh mạng của hơn 180 người

Bang Kerala, nổi tiếng với các điểm du lịch, đã trở thành nơi hứng chịu thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất trong hai năm liên tiếp với hàng trăm nghìn người gánh chịu hậu quả nặng nề.
Hiện trường vụ lở đất do mưa lũ tại Kerala, Ấn Độ, ngày 11/8/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)
Hiện trường vụ lở đất do mưa lũ tại Kerala, Ấn Độ, ngày 11/8/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)

Những ngày qua, nhà chức trách Ấn Độ đã sơ tán khoảng 1 triệu người tới các lều tạm trú, sau khi số người thiệt mạng do mưa lũ tính đến ngày 12/8 đã lên ít nhất 184 người.

Bang Kerala, một khu vực nổi tiếng với các điểm du lịch, đã trở thành nơi hứng chịu thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất trong năm thứ hai liên tiếp.

Người phát ngôn cảnh sát bang Kerala xác nhận ít nhất 76 người đã thiệt mạng, 58 người mất tích và 32 người bị thương do mưa lũ.

Ước tính 288.000 người trên khắp các huyện bị ảnh hưởng nặng nề gồm Wayanad, Malappuram và Kozhikode đã được sơ tán đến các lều tạm trú.

[Mưa lũ gây ảnh hưởng nặng nề, làm hơn 140 người Ấn Độ thiệt mạng]

Tuần trước, sân bay quốc tế Kochi tại bang Kerala đã phải đóng cửa trong 3 ngày do mưa lũ.

Tại bang láng giềng Karnataka, số người thiệt mạng đã tăng lên là 42 người. Chính quyền bang đã hoàn tất việc sơ tán 580.000 người.

Nhiều con phố và đường cao tốc đã bị hư hại hoặc cắt đứt kết nối do nước dâng cao.

Các nhân viên cứu hộ cùng binh sỹ lục quân, hải quân và không quân Ấn Độ đã được triển khai để thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn.

Ngoài ra, truyền thông Ấn Độ đưa tin các bang Maharashtra và Gujarat ở miền Tây đã ghi nhận tổng cộng 66 người thiệt mạng và hàng chục nghìn người phải sơ tán do mưa lũ.

Tại Ấn Độ, vào mùa mưa lũ có hàng trăm người thiệt mạng mỗi năm. Năm ngoái, bang Kerala là nơi hứng chịu các trận lụt tồi tệ nhất trong một thế kỷ với khoảng 450 người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.