Bão lớn đổ bộ vào miền Tây, Ấn Độ sơ tán khẩn cấp 300.000 người dân

Cơn bão Vayu, hình thành trên biển Arab, nhiều khả năng tràn vào vùng ven biển Gujarat của Ấn Độ với sức gió lên tới 135 km/h, giới chức nước này đang tổ chức sơ tán gấp 300.000 người dân.
Bão lớn đổ bộ vào miền Tây, Ấn Độ sơ tán khẩn cấp 300.000 người dân ảnh 1Bão Vayu đổ vào Ấn Độ. (Nguồn: indianexpress.com)

Ngày 11/6, nhà chức trách Ấn Độ đang chuẩn bị sơ tán 300.000 người sinh sống dọc khu vực ven biển phía Tây nước này trước nguy cơ một trận bão mạnh dự kiến đổ bộ vào bang Gujarat sáng 13/6 tới.

Trong một thông báo, Cơ quan Khí tượng Ấn Độ cho biết bão Vayu, hình thành trên biển Arab, nhiều khả năng tràn vào vùng ven biển Gujarat với sức gió lên tới 135 km/h.

Trước tình hình trên, chính phủ lên kế hoạch từ sáng 12/6 sẽ bắt đầu sơ tán khoảng 300.000 người từ những vùng dễ bị ảnh hưởng bởi cơn bão đến nơi an toàn.

[Ít nhất 16 người chết do bão cát và sấm sét tại miền Bắc Ấn Độ]

Bộ trưởng Nội vụ Amit Shah yêu cầu các quan chức liên quan đảm bảo nhanh chóng khôi phục các nguồn cung điện, nước và viễn thông ngay sau khi bị gián đoạn bởi cơn bão.

Trong khi đó, người đứng đầu bang Gujarat, Vijay Rupani cho biết đã đề nghị quân đội và Lực lượng quốc gia ứng phó với thiên tai hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn trong trường hợp bão gây gián đoạn hoạt động trên diện rộng.

Tháng Năm vừa qua, bão Fani đổ bộ vào khu vực ven biển phía Đông Ấn Độ khiến ít nhất 34 người thiệt mạng và tàn phá nhiều nhà ở.

Cách đây 20 năm, một trận siêu bão hoành hành vùng ven biển Odisha trong 30 giờ, cướp đi sinh mạng của 10.000 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.