Mưa xối xả gây ngập lụt một số nơi ở Tây Nam Trung Quốc

Theo Cơ quan Khí tượng Trung Quốc (CMA), cơn mưa dữ dội đầu tiên trong mùa Hè, được ví như "nước thuyền rồng," đã trút lượng mưa lên tới 453mm xuống thành phố Bắc Hải thuộc tỉnh Quảng Tây ngày 8/6.
Mưa xối xả gây ngập lụt một số nơi ở Tây Nam Trung Quốc ảnh 1Nhân viên cứu hộ sơ tán những cư dân bị mắc kẹt trên một con phố ngập nước sau trận mưa lớn ở Bắc Hải, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc ngày 8/6. (Nguồn: Reuters)

Ngày 9/6, mưa xối xả không ngớt tại nhiều khu vực ở Tây Nam Trung Quốc đã gây ngập lụt một số thành phố.

Theo Cơ quan Khí tượng Trung Quốc (CMA), cơn mưa dữ dội đầu tiên trong mùa Hè, được ví như "nước thuyền rồng," đã trút lượng mưa lên tới 453mm xuống thành phố Bắc Hải thuộc tỉnh Quảng Tây ngày 8/6.

Một video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy nhiều ôtô ngập trong nước trên đường phố ở Bắc Hải. Một tòa nhà cao tầng cũng bị ngập lụt và lực lượng cứu hộ đã khẩn trương sơ tán cư dân.

Đài truyền hình CCTV đưa tin thành phố Ngọc Lâm gần đó đã ghi nhận 35 giờ mưa liên tục tính đến 7h sáng 9/6 theo giờ địa phương.

[Lở đất ở Trung Quốc khiến 14 người thiệt mạng, 5 người mất tích]

CMA dự báo trong những ngày tới mưa sẽ tiếp diễn tại miền Nam Trung Quốc và nhiều khả năng giông bão cũng sẽ hoành hành ở khu vực Đông Bắc nước này.

Trung Quốc đang gia tăng cảnh báo thời tiết khắc nghiệt do biến đổi khí hậu. Tỉnh Quảng Tây trải qua một đợt hạn hán nghiêm trọng hiếm thấy vào tháng Năm vừa qua, với lượng mưa giảm xuống mức thấp chưa từng có trong vòng 60 năm.

Trong khi đó, mưa lớn gần đây tại tỉnh Hà Nam, vựa lúa của Trung Quốc, đã khiến cây trồng bị sâu bệnh, gây lo ngại về an ninh lương thực.

Ngày 4/6 vừa qua, theo kênh truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV, một trận lở đất xảy ra ở tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam nước này, đã khiến 14 người thiệt mạng và 5 người mất tích.

Lở đất xảy ra tại vùng đồi núi gần thành phố Lạc Sơn, phía Nam tỉnh Tứ Xuyên. Hơn 180 nhân viên cứu hộ đã được huy động tới hiện trường vụ lở đất.

Lở đất xảy ra sau 2 ngày mưa lớn kéo dài tại thành phố Lạc Sơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục