Mỹ: Bang New York cấm sử dụng khí gas trong các tòa nhà mới

Ngày 3/5, New York đã trở thành bang đầu tiên của Mỹ cấm sử dụng khí gas để sưởi ấm và nấu ăn trong hầu hết các tòa nhà mới xây, sau khi nghị viện bang thông qua quy định này.
Mỹ: Bang New York cấm sử dụng khí gas trong các tòa nhà mới ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: Reuters.)

Ngày 3/5, New York đã trở thành bang đầu tiên của Mỹ cấm sử dụng khí gas để sưởi ấm và nấu ăn trong hầu hết các tòa nhà mới xây, sau khi nghị viện bang thông qua quy định này.

Động thái này nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu thông qua việc giảm sự phụ thuộc của New York vào khí tự nhiên.

Cụ thể, luật yêu cầu kể từ năm 2025, các tòa nhà mới xây phải sử dụng hoàn toàn các thiết bị điện. Đối với các tòa nhà mới dưới 7 tầng và các tòa nhà cao tầng, luật mới sẽ có hiệu lực lần lượt từ năm 2026 và năm 2029.

Bệnh viện và các cơ sở hạ tầng quan trọng như giao thông vận tải, cơ sở thực phẩm thương mại sẽ được miễn áp dụng luật mới. Bên cạnh đó, các tòa nhà có mạng lưới điện không đủ chịu tải và các tòa nhà hiện nay cũng sẽ không ảnh hưởng bởi luật mới.

Cơ quan lập pháp của bang cũng thông qua gói ngân sách trị giá 229 tỷ USD để triển khai luật mới.

[EU chính thức thông qua lệnh cấm ôtô sử dụng động cơ đốt trong]

Số tiền này cho phép Cơ quan Điện lực New York xây dựng và vận hành các cơ sở năng lượng tái tạo, giúp bang này đạt mục tiêu giảm 85% lượng khí thải vào năm 2050.

Người đứng đầu cơ quan lập pháp bang New York, ông Carl Heastie cho rằng việc thay đổi cách thức và sử dụng năng lượng sẽ làm giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, từ đó đảm bảo một môi trường lành mạnh hơn cho người dân trong tương lai.

Theo Bộ Năng lượng Mỹ, hiện có 52% số hộ gia đình ở bang New York đang sử dụng khí gas để sưởi ấm hoặc nấu ăn. Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa Robert Ortt cho rằng lệnh cấm sẽ làm tăng hóa đơn điện, cũng như chi phí nhà ở cho người dân bang New York.

Ngoài New York, hàng chục thành phố khác trên khắp nước Mỹ cũng đang xem xét các chính sách cấm hoặc không khuyến khích sử dụng khí gas trong các tòa nhà mới, nhằm giải quyết các vấn đề khí hậu và sức khỏe cộng đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.