Mỹ: Bão tuyết tồi tệ ảnh hưởng 48 bang, ít nhất 32 người thiệt mạng

Tuyết rơi dày và thời tiết băng giá gây mất điện trên diện rộng, làm đình trệ hoạt động du lịch khi hàng nghìn chuyến bay bị hủy và cướp đi sinh mạng của ít nhất 32 người tại miền Đông nước Mỹ.
Mỹ: Bão tuyết tồi tệ ảnh hưởng 48 bang, ít nhất 32 người thiệt mạng ảnh 1Tuyết phủ trắng trên đường phố tại Nashville, Tennessee, Mỹ, ngày 23/12/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 26/12, Cơ quan Dịch vụ thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) cho biết trận bão tuyết kinh hoàng đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới hàng chục triệu người dân trong dịp Giáng sinh.

Tuyết rơi dày và thời tiết băng giá gây mất điện trên diện rộng, làm đình trệ hoạt động du lịch và cướp đi sinh mạng của ít nhất 32 người tại miền Đông nước này.

Trong bản tin mới nhất, NWS nêu rõ: "Phần lớn miền Đông nước Mỹ sẽ vẫn trong tình trạng giá rét sâu hết ngày 26/12 trước khi thời tiết trở nên ôn hòa hơn vào ngày 27/12."

Tại Buffalo, bang New York, tuyết đã bao phủ toàn thành phố, khiến các lực lượng cứu hộ khẩn cấp không thể tiếp cận những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Theo Thống đốc bang New York Kathy Hochul, tại Buffalo, tuyết rơi dày tới 2,4 mét và gây mất điện ở nhiều khu vực. Bà cho biết tình hình vẫn rất nguy hiểm và kêu gọi người dân ở trong nhà.

Sân bay quốc tế của thành phố vẫn đóng cửa cho đến ngày 27/12 và lệnh cấm lái xe tiếp tục được duy trì. Dự kiến, đến ngày 27/12, Buffalo mới có điện trở lại. 

Hơn 200.000 dân ở một số bang miền Đông đã thức dậy trong tình trạng mất điện vào sáng Giáng sinh và thêm nhiều người đã hủy bỏ kế hoạch du lịch trong kỳ nghỉ, mặc dù cơn bão tuyết tồi tệ dự báo kéo dài 5 ngày đã có dấu hiệu dịu bớt.

[[Video] Cận cảnh trận bão tuyết khiến nhiều nơi của nước Mỹ tê liệt]

Thời tiết giá lạnh đã bao trùm toàn bộ 48 bang của Mỹ trong hai ngày cuối tuần, khiến du khách đi nghỉ bị mắc kẹt với hàng nghìn chuyến bay bị hủy.

32 người thiệt mạng liên quan đến yếu tố thời tiết đã được xác nhận tại 9 bang. Giới chức Mỹ dự báo số người thiệt mạng sẽ tiếp tục tăng. 

Theo trang Flightaware.com chuyên theo dõi thông tin các chuyến bay tại Mỹ cho biết do ảnh hưởng của trận bão tuyết được đánh giá là nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ, riêng trong ngày 25/12, đã có gần 3.000 chuyến bay bị hủy so với khoảng 3.500 chuyến bay bị hủy ngày 24/12 và 6.000 chuyến bay hủy ngày 23/12.

Mỹ: Bão tuyết tồi tệ ảnh hưởng 48 bang, ít nhất 32 người thiệt mạng ảnh 2Hành khách chờ đợi tại sân bay quốc tế Miami ở Florida, Mỹ, ngày 23/12/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chỉ vài giờ sau khi nước Mỹ bước sang ngày 26/12, hơn 1.000 chuyến bay đã bị hủy. Nhiều sân bay lớn tại các thành phố như Atlanta, Chicago, Denver, Detroit và New York chật cứng hành khách bị hủy chuyến. 

Thời tiết khắc nghiệt cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến lưới điện, khiến nhiều nhà cung cấp điện kêu gọi hàng triệu khách hàng giảm sử dụng để giảm thiểu tình trạng mất điện luân phiên.

Theo trang poweroutage.us chuyên theo dõi tình hình mất điện tại Mỹ, có thời điểm trong ngày 24/12, gần 1,7 triệu khách hàng không được cung cấp điện.

Con số này đã giảm đáng kể vào tối 25/12 mặc dù hơn 50.000 khách hàng ở các bang miền Đông vẫn bị thiếu điện. 

Nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch cũng tạm dừng hoạt động do mặt đường bị đóng băng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục