Mỹ bị cáo buộc viện cớ “sự cố âm thanh" để chống lại Cuba

Ngày 28/6, Vụ trưởng Vụ các vấn đề về Mỹ của Minrex cáo buộc Washington tiếp tục thao túng chính trị vụ “sự cố âm thanh” liên quan đến sức khỏe nhân viên ngoại giao Mỹ tại La Habana.
Mỹ bị cáo buộc viện cớ “sự cố âm thanh" để chống lại Cuba ảnh 1Vụ trưởng Vụ các vấn đề về Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Cuba (Minrex) Carlos Fernández de Cossío. (Nguồn: Periodico 26)

Ngày 28/6, Vụ trưởng Vụ các vấn đề về Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Cuba (Minrex) Carlos Fernández de Cossío đã lên tiếng cáo buộc Washington tiếp tục thao túng chính trị trong vụ “sự cố âm thanh” liên quan đến sức khỏe của các nhân viên ngoại giao Mỹ tại La Habana.

Trên tài khoản cá nhân mạng xã hội Twitter, ông Cossío nhấn mạnh Bộ Ngoại giao Mỹ không thể che giấu “mục đích chính trị” của mình thông qua việc bày tỏ “sự lo lắng cho sức khỏe và an ninh của các nhà ngoại giao nước mình.”

[Cuba cảnh báo Mỹ làm tăng nguy cơ tái sử dụng vũ lực ở Mỹ Latinh]

Ông Cossío cũng chỉ trích việc sử dụng thuật ngữ “tấn công” của Chính phủ Mỹ khi đề cập đến các triệu chứng của các nhân viên ngoại giao nước này, đồng thời cho rằng Washington có một “âm mưu chính trị được vạch ra một cách rõ ràng mang đậm chủ nghĩa cơ hội.”

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết thêm một nhà ngoại giao Mỹ được xác nhận có các triệu chứng do "những vụ tấn công bằng sóng âm gây ra", nâng số người bị ảnh hưởng sức khỏe do nguyên nhân này lên 26 người.

Trước đó, ngay sau khi Đại sứ quán Mỹ tại Cuba thông báo với giới chức sở tại về vụ việc, Bộ Ngoại giao Cuba đã tái khẳng định không tồn tại bằng chứng về cái gọi là "vụ tấn công sóng âm" nhằm vào các nhà ngoại giao Mỹ tại nước này, đồng thời tuyên bố La Habana sẵn sàng hợp tác với Washington để làm rõ sự việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục