Mỹ cấm Ai Cập dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ-châu Phi

Ai Cập đã chỉ trích quyết định của Mỹ loại nước này khỏi hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Mỹ-châu Phi lần thứ nhất, dự kiến tổ chức tại Washington vào tháng Tám tới.
Mỹ cấm Ai Cập dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ-châu Phi ảnh 1Người dân Ai Cập ở Cairo. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 22/1, Ai Cập đã chỉ trích quyết định của Mỹ loại nước này khỏi hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Mỹ-châu Phi lần thứ nhất, dự kiến tổ chức tại Washington vào tháng Tám tới.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ai Cập cho rằng "đây là quyết định sai lầm và thiển cận."

Theo người phát ngôn này, Ai Cập bất ngờ với quyết định của Mỹ, nhất là khi hội nghị không được tổ chức trong khuôn khổ Liên minh châu Phi (AU).

Trước đó ngày 21/1, Nhà Trắng đưa ra thông báo cho biết Mỹ sẽ chủ trì Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Mỹ-châu Phi lần thứ nhất tại Washington.

Thông báo cũng nêu rõ Mỹ sẽ gửi lời mời tới 47 quốc gia châu Phi có quan hệ tích cực với Mỹ và không bị AU đình chỉ, như vậy các nước như Ai Cập, Zimbabwe và Sudan sẽ không được tham dự.

AU hiện đình chỉ tư cách thành viên của Ai Cập sau làn sóng biểu tình lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi hồi tháng 7/2013.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Liên minh Quốc gia ủng hộ tính hợp pháp (NASL), lực lượng do Anh em Hồi giáo dẫn đầu quy tụ 34 chính đảng và phong trào Hồi giáo đòi phục chức cho Tổng thống Morsi, đã kêu gọi tổ chức biểu tình trong 18 ngày kể từ ngày 24/1 nhằm đánh dấu bốn năm cuộc chính biến lật đổ Tổng thống Hosni Mubarak ngày 25/1/2011.

Liên minh này phát động người dân ra đường biểu tình nhằm "lật đổ sự thống trị của quân đội," đồng thời gửi hàng loạt thông điệp đến cảnh sát yêu cầu không sử dụng vũ khí tấn công người biểu tình.

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập Mohamed Ibrahim cũng kêu gọi tuần hành vào ngày 24/1 để chống lại cái mà quan chức này gọi là "âm mưu gây hỗn loạn" của phe Hồi giáo./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.

Các đại biểu chụp ảnh tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Việt Nam-Cuba: Hai trái tim cùng chung nhịp đập

Quan hệ Việt Nam-Cuba không chỉ là quan hệ giữa hai quốc gia, mà là tình anh em, đồng chí thủy chung, son sắt đã vượt qua thử thách của thời gian, chiến tranh và bao biến động của thế giới.