Mỹ cam kết đi đầu trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu

Xác định biến đổi khí hậu là một vấn đề an ninh quốc gia, Ngoại trưởng Mỹ ông Antony Blinken ngày 19/4 cam kết nước này sẽ đi đầu trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.
Mỹ cam kết đi đầu trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trước thềm hội nghị thượng đỉnh trực tuyến về biến đổi khí hậu do Mỹ chủ trì trong tuần này, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 19/4 cam kết nước này sẽ đi đầu trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.  

Xác định biến đổi khí hậu là một vấn đề an ninh quốc gia, ông Blinken đã cảnh báo về tác động của biến đổi khí hậu đối với toàn cầu cũng như những nguy cơ đối với Mỹ nếu nước này không tăng cường nỗ lực ứng phó.

Phát biểu tại Annapolis, bang Maryland, ông Blinken nhấn mạnh: "Nếu Mỹ thành công trong việc dẫn đầu thế giới giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu, thì sẽ tận dụng được cơ hội lớn nhất để tạo ra những việc làm có chất lượng cho các thế hệ. Chúng ta sẽ xây dựng một xã hội công bằng hơn, lành mạnh hơn và bền vững hơn; chúng ta sẽ bảo vệ hành tinh tươi đẹp này."

Ông Blinken cũng gắn tác động của biến đổi khí hậu với làn sóng di cư từ các nước Trung Mỹ và gia tăng cạnh tranh tại Bắc Cực, nơi băng tan do sự ấm lên của Trái Đất mở ra các tuyến đường biển tàu thuyền có thể đi lại.

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ chủ trì một hội nghị thượng đỉnh trực tuyến về biến đổi khí hậu vào ngày 22- 23/4 tới, với hy vọng sẽ dẫn đến các cam kết mạnh hơn về khí hậu.

[Philippines cảnh báo bão Surigae mạnh lên thành siêu bão]

Cuối tháng 1 vừa qua, ông Biden đã công bố kế hoạch chi tiêu hơn 2.000 tỷ USD nhằm hiện đại hóa hệ thống cơ sở hạ tầng và giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

Trước thềm hội nghị trên, ông Biden dự kiến sẽ công bố mục tiêu tham vọng hơn của Mỹ về giảm lượng khí thải CO2 cho đến năm 2030. Hội nghị này được tổ chức trước Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 26 của LHQ về biến đổi khí hậu, dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới tại Glasgow, Scotland (Anh).

Ngày 19/4, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres nhấn mạnh năm 2021 phải là năm hành động để ngăn chặn những hậu quả "thảm khốc" của biến đổi khí hậu.

Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ đã bổ nhiệm Cố vấn Tài chính về biển đối khí hậu John Morton làm Giám đốc “trung tâm khí hậu” mới được thành lập thuộc bộ này nhằm thúc đẩy tài chính “xanh” và sử dụng chính sách thuế để giúp giảm thiểu phát thải khí CO2.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Bộ Tài chính Mỹ cho biết ông Morton từng phục vụ trong chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama với tư cách Giám đốc cấp cao đặc trách vấn đề năng lượng và biến đổi khí hậu tại Hội đồng An ninh Quốc gia.

Ông Morton cũng từng đảm nhiệm các cương vị cấp cao tại Cơ quan Đầu tư tư nhân hải ngoại của Mỹ (OPIC) và có hơn 25 năm kinh nghiệm về các thị trường mới nổi, các chính sách đầu tư tài chính, kinh tế và môi trường.

Bộ Tài chính Mỹ cho hay, trên cương vị mới, ông Morton sẽ trực tiếp báo cáo và tư vấn cho Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen về các vấn đề khí hậu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.