Mỹ: Cần phải tiếp tục gây sức ép của quốc tế lên Triều Tiên

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken cho rằng cần phải duy trì sức ép đối với Triều Tiên cho tới khi Bình Nhưỡng thể hiện thái độ chân thành hướng tới đối thoại.
Mỹ: Cần phải tiếp tục gây sức ép của quốc tế lên Triều Tiên ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tae-Yong (phải) có cuộc gặp Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken (trái). (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tân Hoa xã đưa tin, ngày 9/2, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken cho rằng cần phải duy trì sức ép đối với Triều Tiên cho tới khi Bình Nhưỡng thể hiện thái độ chân thành hướng tới đối thoại.

Trả lời họp báo sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Cho Tae-yong, ông Blinken cho biết việc quan trọng là duy trì sự hợp tác và sức ép của quốc tế lên Triều Tiên cho tới khi nước này thể hiện sự chân thành hướng tới đối thoại.

Ông cũng hối thúc Triều Tiên trở lại bàn đàm phán sáu bên về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh rằng Mỹ vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại.

Thứ trưởng Blinken tới Hàn Quốc hôm 8/2 trong khuôn khổ chuyến công du ba nước châu Á (trong đó có cả Trung Quốc và Nhật Bản) kéo dài 3 ngày.

Đây là chuyến công du đầu tiên của ông Blinken tới ba nước châu Á này kể từ khi ông nhậm chức hồi tháng 12/2014. Theo kế hoạch, ông sẽ lên đường đi Bắc Kinh vào ngày 10/2.

Tiến trình đàm phán sáu bên, gồm hai miền Triều Tiên, Trung Quốc, Mỹ, Nga và Nhật Bản, được khởi động tại thủ đô Bắc Kinh hồi tháng 8/2003 song đã bị đình trệ từ tháng 12/2008./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục