Mỹ: Chào đón Tổng thống Putin, Iran có nguy cơ phụ thuộc vào Nga

Tổng thống Nga Putin hôm 19/7 đã đến Tehran để tham dự hội nghị thượng đỉnh ba bên với người đồng cấp Iran và Thổ Nhĩ Kỳ; bên lề hội nghị thượng đỉnh, phía Iran đã kêu gọi "hợp tác lâu dài" với Nga.
Mỹ: Chào đón Tổng thống Putin, Iran có nguy cơ phụ thuộc vào Nga ảnh 1Binh sỹ Iran, Nga và Trung Quốc tham gia cuộc tập trận trên không và trên biển ở Ấn Độ Dương nhằm chống cướp biển ngày 21/1/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin AFP, Mỹ ngày 20/7 cảnh báo Iran rằng Tehran có nguy cơ phụ thuộc vào Nga sau khi nước này chào đón Tổng thống Vladimir Putin, mặc dù Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) William Burns thừa nhận Nga-Iran có mối quan hệ không mấy dễ dàng.

Ông Putin hôm 19/7 đã đến Tehran để tham dự hội nghị thượng đỉnh ba bên với người đồng cấp Iran và Thổ Nhĩ Kỳ.

Bên lề hội nghị thượng đỉnh, Lãnh tụ Tối cao Iran, Đại Giáo chủ Ali Khamenei, đã kêu gọi "hợp tác lâu dài" với Nga.

[Iran, Nga và Trung Quốc bắt đầu tập trận chống cướp biển]

Mỹ gần đây cũng đã công bố thông tin tình báo với mục đích cho thấy các phái đoàn Nga đến Iran để tiếp cận các máy bay quân sự không người lái trong bối cảnh Moskva đang tìm cách củng cố kho vũ khí của nước này.

Tuy nhiên, ông Price báo hiệu rằng việc Iran quay trở lại với Thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 - vốn được Tổng thống Joe Biden ủng hộ sau khi người tiền nhiệm Donald Trump bác bỏ - sẽ khởi động một "mối quan hệ kinh tế mới với các nước khác trên thế giới."./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục