Mỹ: Đàm phán với Iran có tiến bộ nhưng còn bất đồng lớn

Nói về cuộc đàm phán với Iran, Ngoại trưởng John Kerry cho biết “đã có những tiến triển hữu hình về các vấn đề lớn, nhưng vẫn còn những khoảng cách thực sự trong những vấn đề lớn khác.”
Mỹ: Đàm phán với Iran có tiến bộ nhưng còn bất đồng lớn ảnh 1Ngoại trưởng Iran Javad Zarif (trái) trong cuộc gặp song phương với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (phải) trong khuôn khổ đàm phán giữa Iran và P5+1 ở Vienna, Áo, ngày 14/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Viễn cảnh đạt được một thỏa thuận toàn diện về chương trình hạt nhân của Iran trước hạn chót ngày 20/7 có vẻ là xa vời khi ngày 15/7 Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói rằng tuy cuộc đàm phán đã đạt được một số tiến triển nhưng hai bên vẫn còn những bất đồng lớn.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, phát biểu với báo giới tại Vienna (Áo) ngày 15/7 sau nhiều cuộc thương thảo với người đồng cấp Iran Mohammed Javad Zarif và Ngoại trưởng các nước Anh, Pháp và Đức, Ngoại trưởng John Kerry cho biết “đã có những tiến triển hữu hình về các vấn đề lớn, nhưng vẫn còn những khoảng cách thực sự trong những vấn đề lớn khác.”

Tranh cãi lớn nhất vẫn tồn tại là về chương trình làm giàu urani của Tehran.

Iran lập luận rằng họ cần tiếp tục mở rộng quy mô làm giàu urani làm nhiên liệu cho các nhà máy điện hạt nhân. Tuy nhiên, nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức), nhất là Mỹ, lo ngại Tehran có thể lợi dụng việc mở rộng làm giàu urani này để hướng tới sản xuất các nguyên liệu cho việc chế tạo bom hạt nhân.

Mỹ muốn cắt giảm mạnh việc làm giàu urani ít nhất 20 năm trong khi Iran lại muốn mở rộng việc làm giàu ít nhất một thập kỷ nữa. Một vấn đề tranh cãi nữa là trong khi Iran muốn mọi hạn chế đối với chương trình hạt nhân của nước này phải được dỡ bỏ sau từ 3 đến 7 năm, tuy nhiên, phía Mỹ lại muốn duy trì các biện pháp hạn chế có thể kiểm chứng được này trong hơn một thập kỷ.

Vòng đàm phán lần này giữa Iran với nhóm P5+1 bắt đầu từ ngày 12/7 và dự kiến kéo dài đến ngày 20/7, hạn chót của thỏa thuận tạm thời 6 tháng. Ngoại trưởng Iran Mohammed Javad Zarif đã đề xuất kéo dài các cuộc đàm phán thêm 6 tháng.

Phát biểu với báo giới tại Vienna sau các cuộc đàm phán với ông Kerry, ông Zarif nói rằng các cuộc đàm phán trong vài ngày qua đã có những tiến triển “đủ mức để nói với các nhà lãnh đạo chính trị ở trong nước rằng việc tiếp tục là cần thiết.”

Về đề xuất này, Ngoại trưởng John Kerry cho biết ông sẽ phải trở về Washington để xin ý kiến của Tổng thống Barack Obama và tham vấn với Quốc hội về các bước tiếp theo Mỹ cần làm nếu đến ngày 20/7 hai bên vẫn không đạt được một hiệp định toàn diện về chương trình hạt nhân của Iran.

Tuy nhiên, có một khó khăn đối với ông Kerry là nhiều nhà lập pháp Mỹ vốn đã nghi ngờ về kết quả đàm phán với Iran, có khả năng sẽ phản đối việc kéo dài đàm phán./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.

Các đại biểu chụp ảnh tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Việt Nam-Cuba: Hai trái tim cùng chung nhịp đập

Quan hệ Việt Nam-Cuba không chỉ là quan hệ giữa hai quốc gia, mà là tình anh em, đồng chí thủy chung, son sắt đã vượt qua thử thách của thời gian, chiến tranh và bao biến động của thế giới.