Mỹ: Đảng Dân chủ có khả năng thu hẹp quy mô dự luật 3.500 tỷ USD

Tổng thống Biden đang thúc đẩy thông qua kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng trị giá 1.200 tỷ USD và dự luật trị giá 3.500 tỷ USD trong 10 năm để nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và biến đổi khí hậu.
Mỹ: Đảng Dân chủ có khả năng thu hẹp quy mô dự luật 3.500 tỷ USD ảnh 1Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington, DC ngày 8/9/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các thành viên cấp cao của đảng Dân chủ Mỹ ngày 19/9 đã để ngỏ khả năng phải thu hẹp quy mô dự luật chi tiêu xã hội trị giá 3.500 tỷ USD của Tổng thống Joe Biden, trong khi dự luật cơ sở hạ tầng lưỡng đảng có thể sẽ chưa được thông qua vào thời hạn chót ngày 27/9.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trả lời phỏng vấn trong chương trình “Fox News Sunday,” Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Hạ viện Mỹ John Yarmuth cho biết Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi có thể sẽ trì hoãn kế hoạch chuyển dự luật cơ sở hạ tầng trị giá 1.200 tỷ USD sau khi được Hạ viện chấp thuận tới Nhà Trắng để Tổng thống Biden ký thành luật cho tới khi dự luật chi tiêu trị giá 3.500 tỷ USD được thông qua.

Đây là động thái nhằm đảm bảo rằng các đảng viên Dân chủ ôn hòa sẽ ủng hộ dự luật.

Phát biểu trên cho thấy những khó khăn mà đảng Dân chủ phải đối mặt trong nỗ lực thông qua chương trình nghị sự sâu rộng của Tổng thống Biden với thế đa số mong manh, cùng sự phản đối mạnh mẽ từ những nhà lập pháp cứng rắn của đảng Cộng hòa.

[Mỹ: Kế hoạch tăng thuế trong dự luật chi 3.500 tỷ USD đạt tiến triển]

Bầu không khí căng thẳng hiện bao trùm những cuộc họp kín của đảng Dân chủ khi các đảng viên ôn hòa và cấp tiến đang chia rẽ sâu sắc về quy mô của gói chi tiêu.

Tổng thống Biden và đảng Dân chủ đang thúc đẩy thông qua cả kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng trị giá 1.200 tỷ USD và dự luật trị giá 3.500 tỷ USD trong 10 năm để nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc y tế và chống biến đổi khí hậu.

Ngoài ra, đảng Dân chủ đang phải đối mặt với thời hạn chót trong tháng 10 liên quan đến dự luật cung cấp nguồn tài chính cho Chính phủ Mỹ, cũng như nâng trần nợ liên bang.

Thất bại đối với một trong hai dự luật này có thể giáng một đòn mạnh vào nền kinh tế Mỹ và làm tổn hại uy tín của đảng Dân chủ đối với cử tri./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục