Mỹ đang lên kế hoạch lập căn cứ quân sự mới ở miền Bắc Iraq

Một nguồn tin cho biết Mỹ đã dọn đường cho việc chuyển quân đội từ Syria sang Iraq khi Washington đang lên kế hoạch lập một căn cứ tại tỉnh Erbil.
Mỹ đang lên kế hoạch lập căn cứ quân sự mới ở miền Bắc Iraq ảnh 1Binh sỹ Mỹ tuần tra gần căn cứ quân sự Iraq ở ngoại ô Mosul. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 23/12, truyền thông Trung Đông dẫn nguồn thạo tin cho biết quân đội Mỹ đang có kế hoạch lập một căn cứ quân sự mới ở tỉnh Erbil miền Bắc Iraq.

Theo nguồn tin này, Mỹ đã dọn đường cho việc chuyển quân đội từ Syria sang Iraq khi Washington đang lên kế hoạch lập một căn cứ tại tỉnh Erbil.

Trong khi đó, kênh truyền hình al-Arabiyah cho biết Mỹ đã xây dựng một căn cứ quân sự khác ở khu vực Harir gần thị trấn Shaqlaqah. Khoảng 2.000 lính Mỹ sẽ được chuyển tới căn cứ quân sự cách biên giới Iran 60km này.

Cũng liên quan tới việc Mỹ triển khai các căn cứ quân sự mới tại Iraq, báo chí địa phương nước này hôm 19/12 cho biết quân đội Mỹ đã xây dựng một căn cứ quân sự mới tại tỉnh Anbar, miền Tây Iraq, gần biên giới với nước láng giềng Syria.

Trước đó, Chính phủ Iraq đã thông báo phối hợp với Chính phủ Mỹ để giảm dần quân số lính Mỹ tại Iraq sau khi đánh bại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq hồi cuối năm 2017.

Đã có hơn 5.000 binh sỹ Mỹ được triển khai ở Iraq để hỗ trợ các lực lượng nước này trong cuộc chiến chống phiến quân IS./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục