Xếp hạng các tỷ phú

Mỹ đánh mất vị thế trong bảng xếp hạng tỷ phú

Trước đây Mỹ là nước duy nhất có trên 100 tỷ phú ở bảng xếp hạng của Forbes nhưng nay Trung Quốc có 115 và Nga có 101 người.

Theo thống kê của Tạp chí Forbes, người giàu nhất thế giới là tỷ phú người Mexico Carlos Slim Helu, vớitổng tài sản lên tới 74 tỷ USD.

Ông trùm viễn thông này, với 62% tài sản có đượclà từ America Movil, đã tăng thêm 20,5 tỷ USD vào tài sản của mình, vượt xa haingười đứng sau là Bill Gates và Warren Buffett.

Bill Gates có tổng tài sản là 56 tỷ USD, hiện đang đầu tư thêm vào thị trườngchứng khoán Mexico và nắm giữ cổ phần tại công ty nước đóng chai Mexican Coke vàGrupo Televisa.

Tỷ phú 80 tuổi  Warren Buffett, người đang quản lý Berkshire Hathaway,có tổng tài sản là 50 tỷ USD, tăng thêm 3 tỷ USD so với năm ngoái.

Danh sách tỷ phú năm 2011 đã phá vỡ hai kỷlục, gồm số lượng tỷ phú (1.210 người) và tổng số tài sản được liệt kê (lên tới4.500 tỷ USD). Trong danh sách này, Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc chiếm 108trong tổng số 214 tỷ phú mới vào bảng xếp hạng.

Trong những năm trước, Mỹ là nước duy nhất có trên 100 tỷ phú nằm trongbảng xếp hạng. Tuy nhiên trong năm nay Trung Quốc đã có 115 tỷ phú, Nga có 101người.

Dù những tỷ phú Mỹ vẫn thống trị bảng xếp hạng toàn cầu, nhưng nước Mỹ đã dầndần đánh mất vị thế vốn có. 1/3 số tỷ phú là người Mỹ (413 người), giảm so với tỷ lệ 1/2trong thập kỷ trước. Tỷ phú Mỹ tăng 10 người so với năm ngoái,nhưng lại ít hơn 56 người so với thời kỳ cao điểm năm 2008.

Trong danh sách các tỷ phú mới, Trung Quốc chiếm tới 47%, Nga chiếm 30%,trong khi Mỹ chỉ chiếm 6%.

Khu vực châu Á-Thái Bình Dương hiện đang nắm giữ kỷ lục về số tỷ phú(332 người), con số này trong năm ngoái là 234 người, và chỉ là 130người trong nămkhủng hoảng tài chính 2009.

3/4 trong số 105 tỷ phú mới của khu vực châu Á có sốtài sản chủ yếu nằm trong các công ty chứng khoán, mà 25% số công ty này mới lênsàn từ đầu năm 2010./.

Vũ Hà (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Lumban Sianipar dành một góc của ngôi nhà, tổ chức những buổi gặp gỡ bạn bè để chia sẻ những ký ức đẹp về Việt Nam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

“Bảo tàng Việt Nam” giữa lòng Indonesia

Bên trong ngôi nhà rộng hơn 500m2 của ông Lumban Sianipar được bày biện như một “bảo tàng Việt Nam thu nhỏ” - nơi lưu giữ hàng trăm kỷ vật gắn với thời gian ông sinh sống và làm việc tại Hà Nội.