Mỹ đề xuất thỏa thuận bí mật ngân hàng với Thụy Sĩ

Một thỏa thuận nhằm dàn xếp những cáo buộc của Mỹ đối với Thụy Sĩ về việc trợ giúp các công dân Mỹ trốn thuế đã gây ra nhiều tranh cãi.
Một thỏa thuận nhằm dàn xếp những cáo buộc của Mỹ đối với các ngân hàng Thụy Sĩvề việc trợ giúp các công dân Mỹ trốn thuế đã gây ra những tranh cãi tại quốcgia châu Âu này.

Tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Thụy Sĩ, Eveline Widmer-Schlumpf, đã thôngbáo về một thỏa thuận sẽ giúp kết thúc những cáo buộc của Washington.

Song, bà Widmer-Schlumpf khẳng định đây không phải là một thỏa thuận đượcthương lượng, mà chỉ là "đề nghị đơn phương" từ phía Mỹ.

Bà Widmer-Schlumpf đã thúc giục Quốc hội Thụy Sĩ khẩn trương thảo luận vềthỏa thuận dự kiến có hiệu lực vào ngày 1/7 này. Chi tiết của thỏa thuận sẽkhông được tiết lộ cho đến khi Quốc hội thông qua.

Tuy nhiên, các nghị sỹ đã ngăn cảnh việc thảo luận nếu họ không biết cácđiều kiện được kèm theo. Ngày 5/6, Hạ viện đã bỏ phiếu dừng quy trình xem xétthỏa thuận, cho đến khi có thêm thông tin.

Theo Hiệp hội Ngân hàng Thụy Sĩ (SBA), Hạ viện đang yêu cầu thêm thông tinvề đề nghị liên quan từ phía Mỹ.

Mỹ đã không ít lần cáo buộc các ngân hàng Thụy Sĩ nhận hàng tỷ USD (tiềngửi) của công dân Mỹ, để giúp họ trốn thuế. Phương tiện truyền thông Thụy Sĩ ướctính các ngân hàng nước này có thể phải nộp cho các nhà chức trách Mỹ số tiềnlên tới 10 tỷ franc Thụy Sĩ (10,5 tỷ USD) "khép lại những rắc rối liên quan đếnvấn đề pháp lý."

Theo người đứng đầu ban điều hành của SBA, Claude-Alain Margelisch, cácngân hàng Thụy Sĩ không có lựa chọn nào ngoài việc cần nhượng bộ theo yêu cầucủa Mỹ.

Hiện nay, cơ quan thuế của Mỹ đang tiếp cận được khoảng 30.000 hồ sơ khaibáo mới của công dân Mỹ gửi tiền tại Thụy Sĩ. Ông Margelisch cho rằng cần nhanhchóng đưa ra một giải pháp cho vấn đề liên quan./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục