Mỹ điều thêm máy bay sơ tán công dân khỏi Vũ Hán của Trung Quốc

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 30/1 cho biết Chính phủ Mỹ sẽ bố trí thêm các chuyến bay tới thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) để sơ tán công dân Mỹ vào ngày 3/2 tới.
Nhân viên tại một cửa hiệu bán thuốc mặc trang phục phòng dịch viêm phổi do virus corona mới khi phục vụ khách hàng tại thành phố Vũ Hán. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhân viên tại một cửa hiệu bán thuốc mặc trang phục phòng dịch viêm phổi do virus corona mới khi phục vụ khách hàng tại thành phố Vũ Hán. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 30/1 cho biết Chính phủ Mỹ sẽ bố trí thêm các chuyến bay tới thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) để sơ tán công dân Mỹ vào ngày 3/2 tới.

Các cá nhân trên những chuyến bay này sẽ được kiểm tra, theo dõi sức khỏe chặt chẽ.

Tuy nhiên, tuyên bố trên không cho biết Mỹ sẽ triển khai bao nhiêu máy bay để sơ tán bao nhiêu công dân nước này.

Trước đó, hôm 29/1, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thuê một máy bay để sơ tán hàng chục nhà ngoại giao cùng gia đình họ từ Vũ Hán.

[Các nước trên thế giới sơ tán công dân khỏi Vũ Hán do virus corona]

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Anh đã hoãn kế hoạch sơ tán khoảng 200 công dân nước này khỏi Vũ Hán, tâm điểm bùng phát virus corona mới gây bệnh viêm phổi chết người.

Trước đó, London đã thuê một máy bay để sơ tán công dân Anh mắc kẹt ở Vũ Hán và cho biết máy bay này dự kiến sẽ lên đường trong ngày 30/1.

Tuy nhiên, các quan chức Anh vẫn chưa nhận được sự chấp thuận của Trung Quốc để thực hiện chuyến bay này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục