Các nước trên thế giới sơ tán công dân khỏi Vũ Hán do virus corona

Mỹ, Nhật Bản là những quốc gia đầu tiên sơ tán công dân khỏi Vũ Hán do lo ngại lây nhiễm virus corona, trong khi các nước như Australia, Pháp, Singapore và Indonesia cũng đã công bố kế hoạch tương tự.

Nhiều quốc gia trên thế giới đang làm mọi cách để sơ tán công dân khỏi thành phố Vũ Hán (Trung Quốc), trong bối cảnh số người tử vong và số ca nhiễm virus corona tại khu vực này đang ngày càng tăng lên. Hôm 29/1, Mỹ và Nhật Bản đã thuê máy bay sơ tán hàng trăm công dân trở về nước để tránh lây nhiễm virus.

Hàng loạt các quốc gia như Australia, Pháp, Singapore, Ấn Độ, Indonesia... cũng đã công bố kế hoạch tương tự. Mặc dù vậy, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus trước đó cho rằng các quốc gia không nên sơ tán công dân khỏi vùng dịch./.

(Vietnam+)