Mỹ điều tra hoạt động xả thải của một nhà thầu Nhật Bản

Công ty Kanto Kosan - một nhà thầu của Nhật Bản đang hợp tác với Hải quân Mỹ - bị ghi ngờ đã xả trực tiếp nước thải chưa qua xử lý của các tàu chiến Mỹ ra cảng biển của Nhật Bản.
Công ty Kanto Kosan bị nghi xả nước thải trực tiếp của các tàu chiến Mỹ ra các cảng ở Yokosuka, Sasebo và Okinawa. (Nguồn: anticorruptiondigest.com)
Công ty Kanto Kosan bị nghi xả nước thải trực tiếp của các tàu chiến Mỹ ra các cảng ở Yokosuka, Sasebo và Okinawa. (Nguồn: anticorruptiondigest.com)

Chính quyền Mỹ đang tiến hành điều tra công ty Kanto Kosan - một nhà thầu của Nhật Bản đang hợp tác với Hải quân Mỹ - với nghi vấn xả trực tiếp nước thải chưa qua xử lý của các tàu chiến Mỹ ra cảng biển của Nhật Bản.

Theo thông tin được đăng trên tờ Wall Street Journal số ra ngày 1/12, Kanto Kosan bị nghi xả nước thải ra các cảng ở Yokosuka, Sasebo và Okinawa và cố tình che giấu hoạt động này.

Hoạt động xả thải này được cho là bắt đầu từ năm 2008. Ba cựu nhân viên của Kanto Kosan cho biết công ty này đã không xử lý nước thải như quy định trong hợp đồng, làm giả các hồ sơ và mẫu kiểm tra.

[Mỹ yêu cầu Tokyo chi trả gấp 5 lần cho lực lượng đồn trú tại Nhật Bản]

Theo một trong những người này, để hợp thức hóa hành động sai trái của mình, thay vì gửi nước thải đã qua xử lý, nhà thầu trên đã gửi các mẫu nước máy đến phòng thí nghiệm để phân tích hàng tháng nhằm đảm bảo kết quả tích cực.

Kanto Kosan phủ nhận mọi hành vi sai trái, khẳng định thông tin trên Wall Street Journal là "vô căn cứ" và sẽ có hành động pháp lý phù hợp.

Chánh Văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết chính phủ nước này đang thu thập thông tin từ phía Mỹ về vụ việc.

Hải quân Mỹ đã bắt đầu điều tra vụ việc vào tháng 3/2018, sau đó Bộ Tư pháp và Cục Điều tra liên bang cũng tham gia. Dữ liệu Chính phủ Mỹ cho thấy các hợp đồng của Hải quân Mỹ với công ty này từ năm 2008 trị giá hơn 100 triệu USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.