Mỹ, EU bất bình với Israel vì vụ thu hồi tư cách ngoại giao của phái viên Na Uy

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 8/8 đã chỉ trích Israel vì vụ thu hồi tư cách ngoại giao của các phái viên Na Uy tại Chính quyền Palestine (PA).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller. (Nguồn: AA)
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller. (Nguồn: AA)

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 8/8 đã chỉ trích Israel vì vụ thu hồi tư cách ngoại giao của các phái viên Na Uy tại Chính quyền Palestine (PA), đồng thời đề cao vai trò quan trọng của Oslo ở Trung Đông.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller đánh giá Na Uy “có lịch sử lâu dài về việc đóng vai trò hiệu quả trong mối liên hệ giữa Chính phủ Israel và Chính quyền Palestine.” Washington không cho rằng “những biện pháp ngăn chặn” Oslo “đóng vai trò đó là đặc biệt hữu ích.”

Đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ cũng chỉ rõ vai trò ngoại giao bí mật của Na Uy trong quá trình làm trung gian cho Hiệp định hòa bình Oslo mang tính bước ngoặt năm 1993, được ký tại Nhà Trắng, và gần đây hơn là việc thu thuế dành cho PA.

Đồng quan điểm với phía Mỹ, Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell cùng ngày ra tuyên bố phê phán quyết định “không công bằng” của phía Israel khi thu hồi tư cách ngoại giao của các phái viên Na Uy bên cạnh PA.

Trong tuyên bố, ông Borrell đánh giá động thái của Israel đi ngược lại tinh thần của các Thỏa thuận Oslo và gây xáo trộn nghiêm trọng đến những mối quan hệ và hợp tác bình thường với PA.

Quan chức EU nhấn mạnh: “Na Uy đã đóng vai trò quan trọng trong tiến trình hòa bình Trung Đông và hỗ trợ nhân dân Palestine.”

Ông Borrell đã điện đàm với Ngoại trưởng Na Uy Espen Barth Eide sau quyết định của Israel và khẳng định EU “hoàn toàn đoàn kết” với Oslo.

Theo ông, Trưởng Phái đoàn EU tại Tel Aviv đã chuyển thông điệp đến Chính phủ Israel. Đại diện cấp cao EU quả quyết: “Đây không chỉ là vấn đề song phương giữa Israel và Na Uy, mà còn là vấn đề liên quan đến tất cả những người đang nỗ lực vì hòa bình và ổn định ở Trung Đông.”

Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Na Uy xác nhận đã triệu một quan chức Đại sứ quán Israel để phản đối quyết định của Tel Aviv. Ngoại trưởng Barth Eide cho biết Oslo đang cân nhắc những biện pháp tiếp theo.

Ông nêu rõ Na Uy luôn duy trì mối quan hệ hữu nghị với Israel, song cũng giữ vững quan điểm cho rằng cuộc xung đột đang diễn ra ở Dải Gaza đã gây ra nỗi thống khổ cho người dân Palestine.

Trong công hàm chính thức gửi đến Đại sứ quán Na Uy tại Tel Aviv ngày 8/8, Bộ Ngoại giao Israel tuyên bố không công nhận 8 nhà ngoại giao Na Uy làm việc tại các vùng lãnh thổ của Palestine.

Ngoại trưởng Israel - ông Israel Katz - viện dẫn việc Na Uy gần đây công nhận Nhà nước Palestine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.