Mỹ gia hạn chương trình bảo vệ đặc biệt đối với người di cư

Ngày 6/11, chính quyền Mỹ đã quyết định gia hạn Quy chế Bảo vệ tạm thời (TPS), vốn giúp người di cư các nước Trung Mỹ và một số nước khác khỏi bị trục xuất, song sẽ sớm chấm dứt chương trình này.
Mỹ gia hạn chương trình bảo vệ đặc biệt đối với người di cư ảnh 1Niềm vui của người dân tại Miami, Florida ngày 6/11 trước quyết định gia hạn TPS của Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 6/11, chính quyền Mỹ đã quyết định gia hạn Quy chế Bảo vệ tạm thời (TPS), vốn giúp người di cư các nước Trung Mỹ và một số nước khác khỏi bị trục xuất, song sẽ sớm chấm dứt chương trình này.

Theo các quan chức của Chính phủ Mỹ, TPS sẽ được gia hạn theo từng các nước. Cụ thể, chương trình này có hiệu lực đến tháng 7/2018 đối với khoảng 86.000 người Honduras, trong khi đó khoảng 5.300 người di cư Nicaragua sẽ tiếp tục ở lại Mỹ thêm 1 năm, cho đến tháng 1/2019, sau khi chương trình này hết hạn vào đầu tháng 1/2018.

Những người này đã được cấp quy chế bảo vệ tại Mỹ sau khi bão Mitch đổ bộ vào khu vực Trung Mỹ năm 1999.

TPS được Quốc hội Mỹ thông qua vào năm 1990 và đã nhiều lần được gia hạn sau khi xảy ra các thảm họa thiên nhiên khác.

Hiện tại, TPS đang bảo vệ tới 300.000 người thuộc 9 quốc gia. Giới chức Mỹ nhấn mạnh việc chấm dứt TPS đối với người di cư là một phần trong nỗ lực siết chặt làn sóng di cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

[Ông Trump tuyên bố hủy chương trình cấp thẻ xanh thông qua quay xổ số]

Quyền Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Elaine Duke cho biết việc ngừng TPS là điều bắt buộc vì những nước trên đã khắc phục được hậu quả bão Mitch gây ra.

Tuy nhiên, theo bà, quyết định gia hạn TPS thêm 1 năm đối với người di cư Nicaragua là để tạo điều kiện cho nhóm người này thu xếp hồi hương hoặc làm thủ tục đăng ký nhập cư.

Riêng đối với nhóm người di cư Honduras, Bộ An ninh nội địa Mỹ cần có thêm thời gian để có quyết định cuối cùng về chương trình này.

Một số nghiệp đoàn đã phản đối quyết định trên của chính quyền Mỹ và cho rằng việc chấm dứt TPS sẽ không chỉ gây tác động lớn đối với hàng trăm nghìn gia đình người di cư tại Mỹ, mà còn ảnh hưởng đến nền kinh tế nước này do đây là lực lượng lao động dồi dào.

Tuy nhiên, một quan chức của chính quyền Mỹ cho rằng TPS hết hiệu lực không có nghĩa toàn bộ người di cư, trừ những đối tượng tội phạm hoặc bị chỉ định, phải rời khỏi Mỹ.

Theo quan chức này, Washington có thể ủng hộ nỗ lực của Quốc hội tìm kiếm giải pháp lâu dài đối với người di cư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.

Các đại biểu chụp ảnh tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Việt Nam-Cuba: Hai trái tim cùng chung nhịp đập

Quan hệ Việt Nam-Cuba không chỉ là quan hệ giữa hai quốc gia, mà là tình anh em, đồng chí thủy chung, son sắt đã vượt qua thử thách của thời gian, chiến tranh và bao biến động của thế giới.