Mỹ giảm thuế nhập khẩu thịt bò, càphê và nhiều loại thực phẩm

Quy định miễn trừ một loạt mặt hàng thực phẩm nhập khẩu, gồm thịt bò, cà chua, càphê và chuối, khỏi các mức “thuế đối ứng” đánh dấu một sự đảo ngược mạnh mẽ trong lập trường của Tổng thống Trump.

Thịt bò được bày bán tại chợ Đông ở Washington, Mỹ. (Ảnh: Reuters/TTXVN)
Thịt bò được bày bán tại chợ Đông ở Washington, Mỹ. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/11 đã ký sắc lệnh hành pháp miễn trừ đối với một loạt mặt hàng thực phẩm nhập khẩu, bao gồm thịt bò, cà chua, càphê và chuối, khỏi các mức “thuế đối ứng” áp dụng rộng rãi đối với hầu hết mọi quốc gia và vùng lãnh thổ hồi đầu năm nay.

Tuyên bố của Nhà Trắng cho biết sắc lệnh này là một phần trong nỗ lực lớn của Tổng thống Trump và các quan chức cấp cao nhằm giải quyết những lo ngại ngày càng tăng của người dân Mỹ về tình trạng giá thực phẩm liên tục ở mức cao.

Quy định miễn trừ mới - có hiệu lực hồi tố vào nửa đêm 13/11 (giờ địa phương) - đánh dấu một sự đảo ngược mạnh mẽ trong lập trường của Tổng thống Trump, vốn lâu nay vẫn khẳng định rằng chính sách thuế nhập khẩu của ông không thúc đẩy lạm phát.

Động thái này được đưa ra sau một loạt chiến thắng của đảng Dân chủ trong những cuộc bầu cử cấp bang và địa phương ở Virginia, New Jersey và Thành phố New York hôm 4/11 vừa qua, trong đó cho thấy vấn đề về khả năng chi trả của người dân là một chủ đề quan trọng.

Trong những tuần gần đây, Tổng thống Trump đã tập trung hoàn toàn vào vấn đề khả năng chi trả, đồng thời đổ lỗi rằng bất kỳ chi phí tăng thêm nào đều do các chính sách của người tiền nhiệm Joe Biden, chứ không phải chính sách thuế quan của ông.

Người tiêu dùng Mỹ vẫn đang thất vọng với tình trạng giá thực phẩm cao, mà các nhà kinh tế cho rằng một phần là do thuế nhập khẩu và có thể tăng cao hơn nữa trong năm tới khi các công ty bắt đầu chuyển toàn bộ gánh nặng thuế nhập khẩu lên vai người tiêu dùng.

Tổng thống Trump đã đảo lộn hệ thống thương mại toàn cầu bằng cách áp đặt mức thuế cơ bản 10% đối với hàng nhập khẩu từ mọi quốc gia và vùng lãnh thổ, cộng với các mức thuế cụ thể khác nhau tùy theo từng bang.

Sắc lệnh mới ban hành ngày 14/11 tiếp nối các thỏa thuận thương mại khung được công bố trước đó cùng ngày, theo đó sẽ xóa bỏ thuế quan đối với một số loại thực phẩm và các mặt hàng khác nhập khẩu từ Argentina, Ecuador, Guatemala và El Salvador, sau khi các thỏa thuận này được hoàn tất và giới chức Mỹ đang nhắm đến những thỏa thuận bổ sung để ký kết trước cuối năm nay.

Theo sắc lệnh, bất kỳ khoản hoàn thuế nào đến hạn đều sẽ được xử lý theo các quy tắc và thủ tục của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá bán lẻ đối với xăng E5 RON 92 không cao hơn là 19.822 đồng/lít, (tăng 534 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III là 638 đồng/lít; giá xăng RON 95-III là 20.460 đồng/lít (tăng 451 đồng/lít).