Mỹ: Hãng khẩu trang 3M dự báo nhu cầu giảm mạnh trong 2022

Trong báo cáo thu nhập quý mới công bố ngày 14/2, 3M dự báo nhu cầu các sản phẩm khẩu trang sẽ giảm, ảnh hưởng đáng kể đến tăng trưởng doanh thu và thu nhập của hãng cũng sẽ giảm.
Mỹ: Hãng khẩu trang 3M dự báo nhu cầu giảm mạnh trong 2022 ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại thành phố New Orleans, bang Louisiana, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đại dịch COVID-19 hoành hành trở thành cơ hội kinh doanh lớn với hãng sản xuất khẩu trang 3M (Mỹ), giúp doanh thu của hãng tăng mạnh trong 2 năm qua.

Tuy nhiên, ngày 14/2, 3M thông báo hãng dự báo nhu cầu khẩu trang năm 2022 sẽ giảm mạnh.

Trước đó, khi đại dịch COVID-19 bùng phát năm 2020, các loại khẩu trang trở thành vật thiết yếu nên 3M đã đẩy mạnh sản xuất và đạt doanh thu lớn trong 2 năm qua.

Trong báo cáo thu nhập quý mới công bố ngày 14/2, 3M dự báo nhu cầu các sản phẩm khẩu trang sẽ giảm, ảnh hưởng đáng kể đến tăng trưởng doanh thu và thu nhập của hãng cũng sẽ giảm.

Dự báo của 3M khá tương đồng với những dự báo của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm và thiết bị y tế liên quan COVID-19 như hãng dược phẩm Pfizer và chuỗi cửa hàng dược phẩm CVS rằng doanh thu nhiều khả năng sẽ giảm trong năm nay.

[Mỹ cung cấp miễn phí 400 triệu khẩu trang N95 cho người dân]

Hồi đầu tháng Hai, Tập đoàn Honeywell (Mỹ) cũng cho biết số lượng khẩu trang bán ra trong quý 4/2021 đã giảm so với cùng kỳ năm 2020 và dự báo xu hướng giảm sẽ kéo dài trong năm 2022, ảnh hưởng đến doanh thu chung của tập đoàn.

Pfizer, hãng phát triển loại vaccine phòng COVID-19 đầu tiên được cấp phép chính thức tại Mỹ, hồi tuần trước cũng ước tính doanh số bán vaccine sẽ chậm lại trong năm 2022 nhưng doanh số bán thuốc điều trị COVID-19 sẽ tăng lên ít nhất 22 tỷ USD.

Trong khi đó, chuỗi cửa hàng CVS hồi tuần trước nhận định năm 2022, số lượng người đến tiêm phòng sẽ giảm khoảng 70-80% trong khi số bộ kit xét nghiệm sẽ giảm tới 50%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.