Mỹ hối thúc các nước tôn trọng độc lập, chủ quyền của Liban

Mỹ hối thúc tất cả các nước và các bên tôn trọng chủ quyền của Liban sau khi Thủ tướng nước này, ông Saad al-Hariri, đột ngột tuyên bố từ chức và tạo ra lỗ hổng quyền lực tại Liban.
Mỹ hối thúc các nước tôn trọng độc lập, chủ quyền của Liban ảnh 1Ông Saad al-Hariri. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 11/11, Mỹ hối thúc tất cả các nước và các bên tôn trọng chủ quyền của Liban sau khi Thủ tướng nước này, ông Saad al-Hariri, đột ngột tuyên bố từ chức và tạo ra lỗ hổng quyền lực tại Liban.

Tuyên bố của Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders nêu rõ Washington kêu gọi tất cả các nước và các bên tôn trọng độc lập, chủ quyền và các tiến trình hiến pháp của Liban. Nước Mỹ cũng coi ông Hariri là một "đối tác đáng tin cậy", đồng thời "tái khẳng định Lực lượng Vũ trang Liban và các lực lượng an ninh quốc gia khác là các cơ quan an ninh có thẩm quyền hợp pháp duy nhất tại Liban."

Trong thời điểm hiện nay, Mỹ "từ chối công nhận bất kỳ nỗ lực nào của các nhóm quân sự Liban hay nước ngoài tìm cách đe dọa sự ổn định của Liban, các thể chế chính phủ của nước này hay sử dụng Liban như căn cứ để từ đó đe dọa các nước khác trong khu vực."

[Mỹ cảnh báo Trung Đông không lợi dụng Liban để gây xung đột]

Tuyên bố mới nhất của Nhà Trắng tái củng cố phát biểu hôm 10/11 của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đưa ra trong khi đang công du châu Á cùng Tổng thống Donald Trump. Ông Tillerson đã cảnh báo các nước không lợi dụng tình hình tại Liban để tạo ra các cuộc xung đột.

Ông al-Hariri đã thông báo từ chức Thủ tướng Liban vào ngày 4/11 trong một tuyên bố gây bất ngờ được phát đi từ Saudi Arabia, đẩy Liban chìm sâu vào cuộc khủng hoảng chính trị và khiến nước này trở thành tâm điểm của một cuộc tranh giành ảnh hưởng tại khu vực giữa Saudi Arabia và Iran.

Ông al-Hariri, 47 tuổi, từng giữ chức Thủ tướng Liban nhiệm kỳ 2009-2011. Ông tái đắc cử vị trí này vào tháng 12/2016. Ngày 3/11 vừa qua, ông đã đến thủ đô Riyadh của Saudi Arabia và sau đó không quay trở về Liban.

Tổng thống Liban Michel Aoun vẫn chưa chấp nhận tuyên bố từ chức Thủ tướng của ông al-Hariri và đang đợi người đứng đầu nội các Liban trở về trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục