Mỹ, Iran sẵn sàng hỗ trợ Iraq chống phiến quân Hồi giáo ISIL

Mỹ, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ Chính phủ Iraq đối phó với tổ chức Hồi giáo ISIL vừa gây ra vụ bắt cóc tại lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ ở thành phố Mosul.
Mỹ, Iran sẵn sàng hỗ trợ Iraq chống phiến quân Hồi giáo ISIL ảnh 1Các tay súng ISIL đóng chốt tại một địa điểm bí mật ở tỉnh Nineveh ngày 11/6. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Vụ việc các thành viên tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL) bắt cóc các nhân viên tại lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ cùng 24 vệ sỹ và trợ lý ngày 11/6 tại thành phố Mosul thuộc tỉnh Nineveh ở miền Bắc Iraq đang gây ra làn sóng phản đối mạnh mẽ của quốc tế.

Mỹ, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ ngay lập tức tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ Chính phủ Iraq để đối phó với các phần tử khủng bố.

Phát biểu trước báo giới ngày 11/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki khẳng định Washington cam kết làm việc với Chính phủ Iraq đưa ra cách tiếp cận thống nhất trong cuộc chiến chống ISIL, lực lượng đã chiếm giữ ít nhất hai thành phố ở quốc gia vùng Vịnh này.

Theo quan chức trên, Mỹ cũng đang cân nhắc viện trợ bổ sung cho Iraq.

Trong khi đó, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi "đảm bảo an toàn và thả ngay lập tức" các công dân Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt cóc tại Iraq.

Phó Tổng thống Biden nêu rõ Mỹ lên án những hành động của ISIL và ủng hộ các nỗ lực của Iraq và lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ "để hợp tác chống lại mối đe dọa từ ISIL."

Một nguồn tin Chính phủ Mỹ tiết lộ ngày 11/6 cho biết một quan chức Baghdad đã đề nghị chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama xem xét khả năng tiến hành các cuộc không kích nhằm vào phiến quân. Theo nguồn tin trên, Chính phủ Mỹ đang cân nhắc hỗ trợ quân sự cho Iraq, trong đó có các cuộc không kích bằng máy bay không người lái.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu ra tuyên bố nêu rõ nước này sẽ có hành động trả đũa nếu như phiến quân có hành động gây nguy hại tính mạng của các công dân của nước này.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cũng cho biết nước này "lên án hành động sát hại những công dân Iraq, đồng thời đề nghị được hỗ trợ chính phủ và nhân dân Iraq chống lại chủ nghĩa khủng bố."

Trong một diễn biến khác, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông báo sẽ triệu tập một cuộc họp trong ngày 12/6, thảo luận về tình hình Iraq trong bối cảnh các phiến quân - hiện đang kiểm soát một khu vực rộng lớn ở miền Bắc và Bắc Trung bộ Iraq, được vũ trang hạng nặng có kế hoạch tiến về Baghdad.

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin, nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an, cho biết hội đồng cũng sẽ cân nhắc việc đưa ISIL vào danh sách các tổ chức khủng bố để có các chế tài trừng phạt thích hợp.

Được coi là nhóm phiến quân mạnh nhất ở Iraq, ISIL không chỉ gây ra các vụ bạo lực đẫm máu tại quốc gia vùng Vịnh này mà còn tìm cách mở rộng hoạt động sang nước láng giềng Syria.

Hồi tháng Tư vừa qua, ISIL đã gia tăng hoạt động chống phá tại tỉnh Deir Ezzor của Syria, giáp tỉnh Nineveh của Iraq, nhằm thực hiện ý đồ thành lập một nhà nước Hồi giáo dọc khu vực biên giới hai nước.

Mosul là thành phố lớn thứ hai của Iraq, thủ phủ tỉnh Nineveh, cách Iraq khoảng 400km về phía Bắc. Làn sóng bạo lực trong nhiều ngày qua tại khu vực này đã khiến hơn 500.000 người phải chạy lánh nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục