Mỹ ít thay đổi chiến lược chống IS dưới thời bộ trưởng Carter

Mỹ ít thay đổi chiến lược chống IS dưới thời tân bộ trưởng quốc phòng

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter ngày 23/2 tuyên bố Mỹ có quyền “hợp thành” một chiến lược đánh lực lượng phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Mỹ ít thay đổi chiến lược chống IS dưới thời tân bộ trưởng quốc phòng ảnh 1Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter ngày 23/2 tuyên bố Mỹ có quyền “hợp thành” một chiến lược đánh lực lượng phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Tuyên bố trên được đưa ra tại cuộc thảo luận với giới tướng lĩnh và lãnh đạo ngoại giao cấp cao của Mỹ tổ chức ở Kuwait, nhưng không cho thấy một sự thay đổi căn bản trong chiến lược chống IS.

Sau một ngày họp, ông Carter đã thừa nhận về khả năng cải thiện tình hình, đề xuất một số đồng minh có thể đóng góp nhiều hơn nữa cho cuộc chiến chống IS và cho rằng Mỹ cần quyết liệt hơn trong cuộc chiến chống IS trên truyền thông xã hội.

Ông Carter nêu rõ: “Những nỗ lực của chúng ta đến nay đã có một số tác động quan trọng. Liên minh toàn cầu của chúng ta có nghĩa vụ thực thi nhiệm vụ này và do Mỹ nắm quyền lãnh đạo.”

Ông Carter đã khởi động cuộc họp với hơn 20 quan chức Mỹ cấp cao được ông mời tới Trại Arifjan ở Kuwait, với tên “Biệt đội Mỹ.”

Thành phần tham dự gồm Tư lệnh các lực lượng Mỹ ở Trung Đông, Tướng Lloyd Austin, Tướng về hưu John Allen, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ tham gia liên minh quốc tế chống IS.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng đã nhận được báo cáo cập nhật về chiến dịch chống IS do Trung Tướng James Terry, chỉ huy cấp cao của Mỹ trong chiến dịch chống IS tại Syria và Iraq./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.

Các đại biểu chụp ảnh tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Việt Nam-Cuba: Hai trái tim cùng chung nhịp đập

Quan hệ Việt Nam-Cuba không chỉ là quan hệ giữa hai quốc gia, mà là tình anh em, đồng chí thủy chung, son sắt đã vượt qua thử thách của thời gian, chiến tranh và bao biến động của thế giới.