Ông Geithner đưa ra đề nghị này sau cuộc hội đàm với Bộtrưởng Tài chính Đức Wolfgang Schaeuble trong chuyến thăm bất ngờ một ngày tớiĐức.
Ông Geithner tỏ ý tin tưởng rằng các nhà chức trách châu Âu "biết đượcnhững gì sẽ cần phải làm" để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay.
Tuy nhiên,ông nhiều lần nhấn mạnh rằng họ cũng cần hết sức cân bằng giữa các biện pháp"thắt lưng buộc bụng" đang được áp dụng ở một số nước châu Âu và việc hỗ trợ tàichính cho những nước này để các chương trình cải cách được thực thi.
Ông chorằng các chương trình cải cách hiện nay ở Hy Lạp, Ireland và những nước khu vựcđồng euro khác là "khá khó khăn" và để những chương trình này thành công, cácnước này cần được hỗ trợ bằng "cơ chế tài trợ có điều kiện được hoạch định cẩnthận."
Phát biểu trên của Bộ trưởng Tài chính Mỹ đã làm gia tăng những đồn đoánrằng Washington đang lo ngại về khả năng Liên minh châu Âu (EU) sẽ đưa ra góicác biện pháp chống khủng hoảng mới mạnh tay hơn tại các hội nghị thượng đỉnhvào ngày 11/3 và 24-25/3 tới.
Cả ông Geithner và Tổng thống Mỹ Barack Obamatrong tuần trước đó đã tích cực "vận động" các nhà lãnh đạo EU trước khi họ bắtđầu hội nghị thượng đỉnh vào cuối tuần này với dự kiến lập một cơ chế cứu trợmới cho các nước khó khăn ở khu vực đồng euro, từng được biết đến như Quỹ Bình ổnTài chính châu Âu (EFSF).
Mỹ lo ngại rằng việc EU nỗ lực cải thiện quỹ này, nhằm giảmgánh nặng cho các nước đang khó khăn và loại bỏ những mối lo ngại trên thịtrường, nếu không thành công sẽ càng làm gia tăng sự bất ổn vốn đang đe dọa nướcMỹ./.