Mỹ khẳng định Syria có 1.000 tấn chất độc hóa học

Ngoại trưởng Mỹ J. Kerry ngày 10/9 khẳng định Syria có khoảng 1.000 tấn chất độc hóa học các loại, trong đó có khí sarin và mù tạc.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 10/9 khẳng định Syria có khoảng 1.000 tấn chất độc hóa học các loại, trong đó có khí sarin và mù tạc.

Phát biểu trước các nghị sĩ Mỹ, ông Kerry cho biết một vài trong số các chất hóa học này là các thành phần cực độc nếu được trộn vào nhau, trong khi các chất hóa học khác có thể được cất giữ trong thùng.

Quan chức đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ đồng thời nhấn mạnh nước này đang chờ xem đề xuất của Nga về việc đặt kho vũ khí hóa học của Syria dưới sự kiểm soát của quốc tế, tuy nhiên, Washington sẽ không đợi lâu. Ngoại trưởng Kerry cho rằng việc đặt kho vũ khí hóa học dưới sự giám sát của quốc tế có thể là “con đường lý tưởng” để giải trừ vũ khí, nhưng cảnh báo điều này sẽ "vô cùng khó khăn".

Cùng ngày, các phái viên của Pháp, Mỹ và Anh đã tiến hành những cuộc thảo luận đầu tiên về một nghị quyết mà Hội đồng Bảo an LHQ có thể thông qua, theo đó yêu cầu Syria để kho vũ khí hóa học của nước này dưới sự kiểm soát của quốc tế.

Một quan chức ngoại giao khẳng định “các cuộc thảo luận không chính thức đang diễn ra", qua đó xác nhận cuộc thảo luận về biện pháp do Pháp đề xuất. Một nhà ngoại giao khác chỉ rõ quá trình thảo luận có thể sẽ kéo dài “vài ngày”.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabious cùng ngày cho biết Nga phản đối một nghị quyết mang tính ràng buộc của HĐBA yêu cầu Syria từ bỏ vũ khí hóa học. Sau cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga, ông Fabius nói với các nghị sĩ Pháp: “Tôi thiên về quan điểm rằng người Nga, trong giai đoạn này, không nhất thiết phải sốt sắng về việc gói gọn tất cả vào một nghị quyết ràng buộc của LHQ”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục