Mỹ không công nhận cuộc trưng cầu ý dân về nền độc lập của người Kurd

Ngoại trưởng Mỹ Tillerson tuyên bố Washington không công nhận cuộc trưng cầu ý dân của người Kurd ở Iraq về nền độc lập, đồng thời kêu gọi tất cả các bên chấm dứt sử dụng vũ lực và đối thoại.
Mỹ không công nhận cuộc trưng cầu ý dân về nền độc lập của người Kurd ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson trong cuộc họp báo tại New York, Mũ ngày 20/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 29/9, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tuyên bố Washington không công nhận cuộc trưng cầu ý dân đơn phương của người Kurd ở Iraq về nền độc lập, đồng thời kêu gọi tất cả các bên chấm dứt sử dụng vũ lực và tham gia đối thoại.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Tillerson nêu rõ "Mỹ không công nhận cuộc trưng cầu ý dân đơn phương của chính quyền khu vực người Kurd tổ chức hôm 25/9."

Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ khẳng định cuộc bỏ phiếu và kết quả cuộc trưng cầu này thiếu tính hợp pháp và Mỹ tiếp tục ủng hộ một nước Iraq thống nhất, liên bang, dân chủ và thịnh vượng.

Ông nhấn mạnh Washington yêu cầu tất cả các bên, trong đó có các nước láng giềng của Iraq, bác bỏ các hành động đơn phương cũng như việc sử dụng vũ lực.

[Chuyên gia: Trưng cầu ý dân của người Kurd giáng đòn mạnh vào Mỹ]

Ngoại trưởng Tillerson cũng cho biết Mỹ quan ngại về các hậu quả tiêu cực có thể xảy ra của hành động đơn phương này, đồng thời hối thúc chính quyền của người Kurd ở miền Bắc Iraq tôn trọng vai trò của chính quyền trung ương được quy định theo hiến pháp. Ông cũng kêu gọi Chính phủ Iraq chấm dứt đe dọa sử dụng vũ lực và hối thúc tất cả các bên tập trung vào cuộc chiến chống tổ chức thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trước đây, Washington đã từng cảnh báo rằng cuộc trưng cầu ý dân vốn không có tính ràng buộc về mặt pháp lý tại khu tự trị của người Kurd tại miền Bắc Iraq và ở một số khu vực tranh chấp sẽ không dẫn tới nền độc lập cho khu vực này, mà chỉ làm gia tăng bất ổn.

Lãnh đạo các nước Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ cũng tái khẳng định ủng hộ sự thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước Iraq, phản đối cuộc trưng cầu về độc lập của người Kurd.

Các công dân của khu tự trị người Kurd ở miền Bắc Iraq hôm 25/9 đã đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân vốn đã gây tranh cãi cũng như vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Chính phủ Iraq và cộng đồng quốc tế với cảnh báo những hậu quả hỗn loạn chính trị trong khu vực. Đặc biệt, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đều lo ngại cuộc trưng cầu về độc lập của người Kurd ở Iraq sẽ kích động chủ nghĩa ly khai tại các khu vực có cộng đồng người Kurd sinh sống.

Theo kết quả chính thức công bố ngày 27/9 của Chính quyền khu tự trị người Kurd tại Iraq, hơn 92% số người Kurd tham gia trưng cầu dân ý đã ủng hộ độc lập của khu vực này. Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi ngay lập đã yêu cầu hủy kết quả cuộc trưng cầu và kêu gọi khởi động đối thoại theo khuôn khổ Hiến pháp của Iraq./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục