Mỹ khuyến khích nhân viên y tế đến Tây Phi dập dịch Ebola

Các nhân viên y tế tham gia hoạt động tại Tây Phi sẽ vẫn được nhận lương, bảo hiểm y tế và được giữ nguyên vị trí việc làm trong thời gian vắng mặt.
Mỹ khuyến khích nhân viên y tế đến Tây Phi dập dịch Ebola ảnh 1Nhân viên y tế trong trang phục bảo hộ cá nhân (PPE) bên ngoài trung tâm chữa trị Ebola do tổ chức phi chính phủ Bác sỹ không biên giới (MSF) điều hành tại thủ đô Monrovia, Liberia ngày 27/10. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong một nỗ lực nhằm dập tắt các chỉ trích cho rằng lệnh cách ly bắt buộc tại một số bang của Mỹ đang gây trở ngại cho cuộc chiến chống dịch bệnh nguy hiểm Ebola, bang New York của Mỹ ngày 30/10 đã công bố một chương trình hỗ trợ nhằm khuyến khích các nhân viên y tế tới Tây Phi tham gia dập dịch.

Tuyên bố chung của Thống đốc bang New York Andrew Cuomo và Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio cho biết chương trình mới sẽ cung cấp các hỗ trợ tài chính cũng như chế độ bảo hiểm công việc tương tự như lính dự bị trong quân đội. Theo đó, các nhân viên y tế tham gia hoạt động tại Tây Phi sẽ vẫn được nhận lương, bảo hiểm y tế và được giữ nguyên vị trí việc làm trong thời gian vắng mặt. Ngoài ra, họ cũng sẽ nhận được bồi hoàn tiền lương cho thời gian nghỉ việc nếu khi trở về bị buộc phải cách ly.

Phát biểu trong tuyên bố chung, Thống đốc Cuomo nhấn mạnh sức khỏe cộng đồng tại Tây Phi và tại New York có mối quan hệ mật thiết và cả hai đầu đều cần được quan tâm. Theo ông, "chìa khóa" để ngăn ngừa Ebola là "tạo động lực để khuyến khích các nhân viên y tế tới tham gia cuộc chiến chống dịch bệnh đang hoành hành Tây Phi."

Thành phố New York nói riêng và bang New York nói chung đang phối hợp thực hiện chương trình này với bang New Jersey, Hiệp hội Bệnh viện New York, Liên đoàn Quốc tế về dịch vụ người lao động đối với nhân viên y tế, Hiệp hội Y tá bang New York và Hội Y khoa bang New York.

Tuyên bố mới nhất của bang New York được đưa ra trong bối cảnh đang xuất hiện nhiều phản ứng và quan điểm khác nhau về quy định cách ly những bác sỹ, nhân viên y tế và tình nguyên viên Mỹ trở về từ các nước “ổ dịch” Guinea, Sierra Leone và Liberia.

Tổ chức Bác sỹ không biên giới cùng ngày nhận định quy định cách ly của Mỹ đang tạo ra một hiệu ứng tiêu cực đối với công tác dập dịch tại Tây Phi. Trả lời báo giới, đại diện tổ chức trên cho biết quyết định trên đang khiến nhiều nhân viên y tế lo ngại và buộc tổ chức này phải cân nhắc khả năng rút ngắn một số nhiệm vụ.

Trong một diễn biến liên quan, một liên đoàn y tá trụ sở tại bang California ngày 30/10 cho biết tổ chức này đang lên kế hoạch tổ chức nhiều cuộc biểu tình phản đối chế độ đãi ngộ mà họ cho là chưa phù hợp dành cho các y tá chăm sóc bệnh nhân Ebola.

Trong nhiều tuần qua, các y tá đã lên tiếng yêu cầu chế độ đãi ngộ và các biện pháp phòng ngừa tốt hơn, đặc biệt sau khi hai nữ y tá Nina Phạm và Amber Vinson tại bang Texas bị nhiễm virus Ebola trong quá trình điều trị cho bệnh nhân Thomas Duncan, người Liberia đã qua đời hôm 8/10 tại Mỹ. Hiện cả hai y tá trên đều đã được xác nhận đã hoàn toàn khỏi bệnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục