Philippines kêu gọi công dân rời vùng dịch bệnh Ebola ở châu Phi

Chính phủ Philippines đã đưa ra lời kêu gọi ''hồi hương tự nguyện'' tới khoảng 900 lao động Philippines đang làm việc tại Liberia, Guinea và Sierra Leone nhằm tránh bị ảnh hưởng bởi virus Ebola.
Philippines kêu gọi công dân rời vùng dịch bệnh Ebola ở châu Phi ảnh 1Nhân viên y tế thuộc tổ chức phi Chính phủ Croix Rouge chuyển thi thể nạn nhân Ebola ở Monrovia, Liberia ngày 29/9.(Nguồn: AFP/TTXVN)

Truyền thông Philippines đưa tin, ngày 30/10, chính phủ Philippines kêu gọi công dân nước này rời khỏi các quốc gia Tây Phi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Ebola.

Bộ trưởng Ngoại giao Albert del Rosario cho biết chính phủ đã đưa ra lời kêu gọi ''hồi hương tự nguyện'' tới khoảng 900 lao động Philippines đang làm việc tại Liberia, Guinea và Sierra Leone.

Tổng thống Benigno Aquino III cũng ra lệnh cho những người đã trở về từ những quốc gia này sẽ phải cách ly tại một cơ sở của chính phủ và phải qua quá trình kiểm dịch 21 ngày.

Ông Rosario cảnh báo rằng với 10 triệu người Philippines làm việc ở nước ngoài, quốc gia Đông Nam Á này "rất dễ bị tổn thương" trong bối cảnh bùng nổ của căn bệnh chết người Ebola.

Theo phát người phát ngôn Bộ Y tế Lyndon Lee Suy, trước khi Tổng thống ra lệnh buộc cách ly, 126 người Philippines bị trở về từ ba nước Tây Phi đã được Bộ y tế "giám sát."

Mười hai trong số 126 người bị sốt trong thời gian cách ly 21 ngày, nhưng sau đó xét nghiệm âm tính đối với bệnh Ebola.

Để tăng cường phòng chống dịch bệnh Ebola, Bộ Ý tế sẽ bắt đầu đào tạo 130 bác sỹ, y tá và nhân viên y tế từ các bệnh viện của chính phủ để xử lý các trường hợp Ebola có thể xảy ra.

Bên cạnh đó, ít nhất 20 bệnh viện của chính phủ được chỉ định làm trung tâm chẩn đoán và điều trị, trong đó có ba bệnh viện ở thủ đô Manila.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), dịch bệnh Ebola bùng phát ở các nước Tây Phi từ hồi tháng Ba đã cướp đi sinh mạng của 4.922 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục